"Phiên đấu giá" các sản phẩm của "nghệ nhân nhí"

(Baohatinh.vn) - “Chung tay giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó luôn là hoạt động đồng hành với cô trò Trường Tiểu học Xuân An (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) nhiều năm nay. Đặc biệt, nhà trường vừa tổ chức đấu giá các sản phẩm do các “nghệ nhân nhí” làm ra để gây quỹ từ thiện.

“Phiên đấu giá” các sản phẩm của “nghệ nhân nhí”

Trường Tiểu học Xuân An vừa tổ chức cho các em học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Mùa xuân cùng kỹ năng sống quanh em”.

“Phiên đấu giá” các sản phẩm của “nghệ nhân nhí”

Hoạt động này nhằm tạo không gian mang đậm sắc xuân để các em được vui chơi giải trí sau thời gian học tập căng thẳng.

“Phiên đấu giá” các sản phẩm của “nghệ nhân nhí”

Chương trình không chỉ giúp học sinh rèn luyện kỹ năng thực hành làm hoa giấy, cắm hoa...

“Phiên đấu giá” các sản phẩm của “nghệ nhân nhí”

... trình bày các món ăn,

“Phiên đấu giá” các sản phẩm của “nghệ nhân nhí”

... học gói bánh chưng,

“Phiên đấu giá” các sản phẩm của “nghệ nhân nhí”

... cũng như tạo ra các món ăn ngày tết...

“Phiên đấu giá” các sản phẩm của “nghệ nhân nhí”

... mà quan trọng hơn, đây là dịp để thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết giữa các em học sinh, tình cảm cô và trò thông qua việc cùng nhau làm việc nhóm.

“Phiên đấu giá” các sản phẩm của “nghệ nhân nhí”

Trong chương trình trải nghiệm này, Trường Tiểu học Xuân An đã phát động cán bộ, giáo viên...

“Phiên đấu giá” các sản phẩm của “nghệ nhân nhí”

... cùng các em học sinh đóng góp quỹ từ thiện.

“Phiên đấu giá” các sản phẩm của “nghệ nhân nhí”

Đặc biệt, tại buổi trải nghiệm, các sản phẩm do học sinh làm ra được tổ chức “bán đấu giá” gây quỹ từ thiện giúp các học sinh nghèo có thêm niềm vui trong những ngày tết đang đến gần.

“Phiên đấu giá” các sản phẩm của “nghệ nhân nhí”

Cũng chính vì vậy, “Mùa xuân cùng kỹ năng sống quanh em” được đông đảo giáo viên, phụ huynh và học sinh nhiệt liệt hưởng ứng.

“Phiên đấu giá” các sản phẩm của “nghệ nhân nhí”

Qua “phiên đấu giá” các sản phẩm như cành mai, bó hoa giấy, những lọ dưa món, bánh chưng… cùng với đóng góp của cô và trò số tiền lên đến 22,8 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được trao tận tay 64 học sinh trong trường có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ đề Chào năm mới 2020

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast