Quỹ Phan Anh trao học bổng trị giá 288 triệu đồng cho 12 học sinh nghèo vượt khó ở Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - 12 học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập tốt trên địa bàn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) được Quỹ xã hội Phan Anh tặng học bổng trị giá 2 triệu đồng/em/tháng.

Quỹ Phan Anh trao học bổng trị giá 288 triệu đồng cho 12 học sinh nghèo vượt khó ở Đức Thọ

Sáng 13/4, Quỹ xã hội Phan Anh phối hợp với Tập đoàn Visa và UBND huyện Đức Thọ tổ chức chương trình trao học bổng hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó ở huyện Đức Thọ. Tham dự chương trình có lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và huyện Đức Thọ.

Quỹ Phan Anh trao học bổng trị giá 288 triệu đồng cho 12 học sinh nghèo vượt khó ở Đức Thọ

Ông Lê Đức Linh - Chánh Văn phòng Quỹ xã hội Phan Anh khẳng định: Hiện nay, Quỹ đang thực hiện những dự án từ thiện hướng về miền Trung và giúp đỡ các em học sinh hoàn cảnh khó khăn có thành tích tốt trong học tập. Đức Thọ là một trong những địa chỉ mà Quỹ luôn hướng tới nhằm mang đến cho các em học sinh nghèo cơ hội đến trường và đạt được những thành tích cao trên con đường học vấn.

Quỹ Phan Anh trao học bổng trị giá 288 triệu đồng cho 12 học sinh nghèo vượt khó ở Đức Thọ

Tại chương trình, đại diện Quỹ xã hội Phan Anh, Tập đoàn Visa đã trao học bổng cho 12 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập ở các cấp học trên địa bàn huyện Đức Thọ. Tổng giá trị học bổng các em nhận được trong vòng 1 năm là 288 triệu đồng (bình quân mỗi em được hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng).

Quỹ Phan Anh trao học bổng trị giá 288 triệu đồng cho 12 học sinh nghèo vượt khó ở Đức Thọ

Nhân dịp này, Quỹ xã hội Phan Anh và Tập đoàn Visa cũng hỗ trợ 200 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn 200 suất quà là đồ dùng học tập, mỗi suất trị giá 150 ngàn đồng. Trong ảnh: Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn trao quà cho các em học sinh.

Quỹ Phan Anh trao học bổng trị giá 288 triệu đồng cho 12 học sinh nghèo vượt khó ở Đức Thọ

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Xuân Hùng: Cảm ơn sự quan tâm của Quỹ xã hội Phan Anh, các mạnh thường quân đã thường xuyên quan tâm đến các học sinh nghèo trên địa bàn. UBND huyện mong muốn Quỹ sẽ tiếp tục có sự chung tay, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn nhằm tạo cơ hội cho các em chắp cánh ước mơ trên con đường học tập.

Quỹ xã hội Phan Anh được thành lập vào ngày 10/9/2020, được lấy theo tên của đồng chí Phan Anh (sinh ngày1/3/1912, ở xã Tùng Ảnh - Đức Thọ) là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trong suốt gần 2 năm thành lập, Quỹ đã có nhiều hoạt động thiện nguyện như hỗ trợ đồng bào lũ lụt, trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi... Với mục tiêu trở thành một trong những địa chỉ tin cậy, minh bạch nhất của hoạt động từ thiện trong nước, Quỹ đã ứng dụng tối đa các thành quả công nghệ số để tạo sự tương tác giữa người cho và người nhận, minh bạch trong quyên góp của các mạnh thường quân nhằm nâng cao tối đa ý nghĩa nhân văn của công tác từ thiện.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast