Thành ủy Hà Tĩnh trao quà hỗ trợ gia đình thương binh hoàn cảnh bi đát

(Baohatinh.vn) - Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Công đoàn cơ quan Thành ủy và lãnh đạo Agribank Hà Tĩnh II vừa đến thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Thanh Tuấn (tổ dân phố 6, phường Bắc Hà) bị bệnh hiểm nghèo.

Thành ủy Hà Tĩnh trao quà hỗ trợ gia đình thương binh hoàn cảnh bi đát

Gia đình ông Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1949, thương binh hạng ¾, nạn nhân chất độc da cam) và bà Đào Thị Hải Lý (SN 1951, nguyên cán bộ Thành ủy Hà Tĩnh) có hoàn cảnh hết sức bi đát. Ông bà có 3 người con (1 nam, 2 nữ) thì người con trai bị mất năm 2008 do bệnh nặng, người con gái đầu lòng (SN 1976) bị u não vừa qua đời.

Đáng thương nhất là người con gái út Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1981), bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não nặng vào năm 2008. Kể từ khi bị tai nạn đến nay, chị Thảo sống lúc tỉnh lúc mê, không tự đi lại được.

Đau đớn hơn khi mấy tháng trước, ông Tuấn bị chứng bệnh ung thư vòm họng, hiện đang phải điều trị dày ngày.

Thành ủy Hà Tĩnh trao quà hỗ trợ gia đình thương binh hoàn cảnh bi đát

Lãnh đạo Thành ủy, Agribank II đã đến thăm hỏi, trao số tiền 11,4 triệu đồng (Công đoàn Thành ủy 8,4 triệu đồng, Agribank II 3 triệu đồng), đồng thời động viên, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của gia đình ông Tuấn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast