Tiếp tục trao quà đoàn viên công đoàn, người lao động hoàn cảnh khó khăn

(Baohatinh.vn) - Nhân dịp đón tết cổ truyền của dân tộc, các đơn vị, địa phương, nhà hảo tâm trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục trao nhiều phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

* Ban Giám đốc, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức chương trình "Tết sum vầy xuân Kỷ Hợi năm 2019", tặng quà các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong bệnh viện.

Tiếp tục trao quà đoàn viên công đoàn, người lao động hoàn cảnh khó khăn

Ban Giám đốc, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh trao quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức. Tiền thu nhập tăng thêm, tiền thưởng dịp lễ tết, tiền lương đảm bảo kịp thời, các phong trào thể dục thể thao được tiến hành thường xuyên.

Tại chương trình, Ban Giám đốc, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã trao 32 suất quà cho các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, trích từ quỹ Công đoàn bệnh viện.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bác sỹ Nguyễn Viết Đồng – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Tết sum vầy là hoạt động ý nghĩa của bệnh viện, với mục đích sẻ chia, hỗ trợ phần cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện có hoàn cảnh khó khăn đón Tết cổ truyền dân tộc vui tươi, ấm áp hơn; đồng thời gắn kết cán bộ, viên chức, người lao động với đơn vị.

* Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh cũng vừa tổ chức chương trình "Tết sum vầy" và trao quà cho cán bộ, công chức, người lao động, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện.

Tiếp tục trao quà đoàn viên công đoàn, người lao động hoàn cảnh khó khăn

Công đoàn cơ sở bệnh viện trao quà cho cho cán bộ, công chức, người lao động ...

Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Phục hồi chức năng đã trao 11 suất quà trị giá 6 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 10 suất quà trị giá 4 triệu đồng hỗ trợ tiền tàu xe về quê cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện.

Tiếp tục trao quà đoàn viên công đoàn, người lao động hoàn cảnh khó khăn

... và các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại bệnh viện

Bệnh viện Phục hồi chức năng cũng đã phối hợp với Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh trao 8 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

* Dịp này, Đồn Biên phòng Sơn Hồng (BĐBP Hà Tĩnh) phối hợp Hội LHPN tỉnh, Bưu điện tỉnh, Xăng dầu Hà Tĩnh, Công ty Mô tô Bình Thủy đã trao tặng 73 suất quà cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Sơn Hồng (Hương Sơn).

Tiếp tục trao quà đoàn viên công đoàn, người lao động hoàn cảnh khó khăn

Trao quà cho các gia đình phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Trong đó, Hội LHPN tỉnh, Bưu điện tỉnh, Mô tô Bình Thủy trao tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn tiền mặt cùng 1 mũ bảo hiểm; Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh tặng 20 suất, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng; Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh tặng 3 suất, mỗi suất 300 ngàn đồng cho các chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Sơn Hồng.

Tiếp tục trao quà đoàn viên công đoàn, người lao động hoàn cảnh khó khăn

Đại diện các đơn vị tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Hồng

* Tại chương trình “Nâng bước em tới trường - Xuân yêu thương”, Trường THCS Thạch Kim (Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã trao các suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 35 triệu đồng.

Với mong muốn tất cả học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bất hạnh, được tiếp sức đến trường và đón tết no ấm hơn, Trường THCS Thạch Kim đã phát động chương trình “Nâng bước em tới trường – Xuân yêu thương”.

Tiếp tục trao quà đoàn viên công đoàn, người lao động hoàn cảnh khó khăn

Năm thứ nhất chương trình "Nâng bước em tới trường" có 12 học sinh được nhận sổ tiết kệm

Chương trình ra đời nhận được sự sẻ chia từ các bậc phụ huynh, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cựu học sinh của trường. Sau một thời gian kêu gọi, trường đã quyên góp được hơn 35 triệu đồng.

Trường đã trao 12 sổ tiết kiệm (mỗi sổ 1 triệu đồng) cho 12 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 3 suất quà là tiền mặt (từ 300-500 ngàn/suất) cho 3 học sinh mồ côi và 108 suất quà là các vật phẩm ngày tết cho các học sinh nghèo học giỏi.

Tiếp tục trao quà đoàn viên công đoàn, người lao động hoàn cảnh khó khăn

Đại diện Tỉnh đoàn trao tiền mặt cho 3 học sinh khó khăn...

Tiếp tục trao quà đoàn viên công đoàn, người lao động hoàn cảnh khó khăn

... và quà tết cho 108 học sinh

* Công ty Dai-ichi Life Việt Nam - chi nhánh Hà Tĩnh vừa đến thăm hỏi, động viên và tặng 22 suất quà cho các gia đình chính sách, khó khăn và tri ân khách hàng thân thiết trên địa bàn thôn Liên Hà – xã Thạch Hạ - TP Hà Tĩnh nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Tiếp tục trao quà đoàn viên công đoàn, người lao động hoàn cảnh khó khăn

Số tiền tuy không lớn nhưng là sự sẻ chia và giúp những hộ dân nghèo trên địa bàn bớt khó khăn nhân dịp tết đến xuân về. Được biết, trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, công ty dành hơn 100 triệu đồng cho việc tặng quà gia đình chính sách, khó khăn. Đây là việc làm thường xuyên, liên tục của công ty trong thời gian qua.

Tiếp tục trao quà đoàn viên công đoàn, người lao động hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, công ty cũng tri ân khách hàng thân thiết để thắt chặt sự gắn bó giữa công ty với khách hàng.

* Tại chương trình "Xuân đoàn kết, tết yêu thương", Hội LHPN xã Hà Linh (Hương Khê) đã tổ chức trao tặng 44 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp tục trao quà đoàn viên công đoàn, người lao động hoàn cảnh khó khăn

Theo đó, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng đã được trao tận tay 31 gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và 7 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, tàn tật. Tổng kinh phí trên được Hội LHPN xã kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ thông qua mạng xã hội.

Tiếp tục trao quà đoàn viên công đoàn, người lao động hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, Hội LHPN huyện Hương Khê cũng trao quà cho 44 hội viên khó khăn xã Hà Linh

Nhận món quà tết, chị Phan Thị Nguyệt - chi hội 1 bày tỏ niềm cảm ơn sâu sắc đến các mạnh thường quân. “Đây là những niềm vui lớn lao cho chúng tôi có thêm nghị lực, niềm tin trước thềm xuân mới” – chị Nguyệt xúc động.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast