Gần 1.000 ha lúa xuân ở Hà Tĩnh bị chuột phá hại
Vụ xuân 2019 ở Hà Tĩnh được ghi nhận là năm có mức độ gây hại do chuột lớn nhất trong nhiều năm gần đây. Chỉ tính riêng lúa xuân, hiện có khoảng 1.000 ha bị chuột phá hại.
Trong số này, có khoảng 10% là bị phá hại nặng nề, phân bố ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh. Chuột di chuyển vào các ruộng lúa để tìm kiếm thức ăn, cắn phá làm khuyết dảnh, khuyết khóm, gây tổn hại lớn. Vào giai đoạn lúa trổ bông, các diện tích bị chuột cắn phá gần như chịu mất trắng, không thể phục hồi.
Bà con đã sử dụng nhiều cách diệt chuột như: ngâm nước ớt cay với nồng độ cao...
... quét vào hang ổ chuột...
...và phá bờ, làm cỏ để phá chỗ lưu trú của chuột, song hiệu quả chưa cao. Nhiều khả năng, diện tích gây hại do chuột còn tăng cao và thiệt hại năng suất ở thời điểm từ đây đến cuối vụ.
Được biết, năm nay, nạn chuột xuất hiện sớm và mức độ gây hại lớn. Nguyên nhân chính là do từ những tháng mùa đông kéo dài sang mùa xuân thời tiết ấm áp, không có mưa lũ đã tạo điều kiện cho chuột tăng nhanh số lượng đàn, ẩn nấp an toàn trong nơi ẩn trú và phá hại vào những giai đoạn quan trọng của cây trồng. |
Tuệ Anh
{name} - {time}
Các tin đã đưa
Huyện miền núi Hà Tĩnh xây dựng 5 sản phẩm tham gia OCOP năm 2019
Hà Tĩnh phấn đấu tháng 6/2019 giải quyết dứt điểm HTX kém hiệu quả
Mướp đắng được giá, nông dân Cẩm Xuyên luân canh tăng vụ
Rầy tăng nhanh số lượng, hại lúa xuân cuối vụ tại Hà Tĩnh
Vinamilk tiếp tục nhập hơn 1600 con bò sữa HF và A2 từ Mỹ cho trang trại thứ 12 tại Việt Nam