Lạ mắt với bưởi hồ lô, thỏi bạc do nông dân Hà Tĩnh tự tạo

(Baohatinh.vn) - Nắm bắt xu thế của thị trường về những trái cây độc, lạ chưng tết, người dân xã Hà Linh, Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tự tay tạo hình giống bưởi chum của địa phương thành những quả bưởi bình hồ lô, thỏi bạc bắt mắt.

Lạ mắt với bưởi hồ lô, thỏi bạc do nông dân Hà Tĩnh tự tạo

Ông Trần Đình Lạc tiên phong tạo dáng quả bưởi chum thành hình bình hồ lô, thỏi bạc.

Nhiều năm nay, mỗi dịp cận tết cổ truyền, chứng kiến người dân tứ xứ đưa nhiều loại quả độc, lạ về bán trên địa bàn với giá cao, ông Trần Đình Lạc (thôn 7, xã Hà Linh) luôn canh cánh trong lòng suy nghĩ “vì sao họ làm được mình không làm được?!”.

Lạ mắt với bưởi hồ lô, thỏi bạc do nông dân Hà Tĩnh tự tạo

Những quả bưởi độc đáo do chính tay người dân Hà Tĩnh tạo nên hứa hẹn mang đến sản phẩm ưng ý phục vụ nhu cầu khách hàng dịp tết.

Ông Lạc chia sẻ: “Khi tìm hiểu về các loại quả có thể dùng để chưng tết, tôi nhận thấy may mắn là ở Hà Linh có giống bưởi chum cho thu hoạch vào dịp này. Vì vậy, tôi bắt tay ngay vào tìm hiểu quy trình, cách chăm sóc, tạo dáng cho bưởi”.

Lạ mắt với bưởi hồ lô, thỏi bạc do nông dân Hà Tĩnh tự tạo

Quả bưởi chum ngay từ nhỏ đã được thắt dây, lắp khuôn tạo hình.

Sau nhiều ngày mày mò nghiên cứu, tháng 3/2019, ông Lạc bắt đầu thử nghiệm đầu tiên trên những quả bưởi chum trong vườn nhà. Khâu định hình quả là khâu quan trọng nhất đánh dấu sự thành công hay thất bại khi làm bưởi hồ lô.

Lạ mắt với bưởi hồ lô, thỏi bạc do nông dân Hà Tĩnh tự tạo

Những quả bưởi lên dáng đầy bắt mắt.

Khi hoa kết trái từ 1,5 - 2 tháng, theo dõi quả bưởi có đường kính khoảng 5cm, ông Lạc thực hiện việc định hình cho trái bưởi bằng cách thắt vòng dây ở giữa trái, khoảng cách 1/3 từ cồi xuống để bưởi có hình dáng như mong muốn.

Khoảng 3 - 4 tuần sau khi định hình, ông vào khuôn hồ lô và chờ cho đến lúc thu hoạch.

Các khuôn này được mua sẵn, gồm 2 loại khuôn: Loại bao phủ toàn bộ và loại chỉ ôm nửa trái với các hình dáng như hồ lô, thỏi bạc, in các chữ Phúc - Lộc - Thọ - Tài...

Lạ mắt với bưởi hồ lô, thỏi bạc do nông dân Hà Tĩnh tự tạo

Để bưởi tránh bị rám nắng, ông Lạc lấy bao bì che chắn cho bưởi.

“Tôi phải ghim chặt các mối khép của khuôn, xoắn dây kẽm, vì khi bưởi phát triển sẽ tạo ra sức ép có thể gây vỡ khuôn. Ngoài ra, trong quá trình chờ thu hoạch, để trái bưởi không bị rám tôi sử dụng các loại bao, bì để che nắng cho bưởi; đồng thời theo dõi quá trình phát triển để kịp thời điều chỉnh.

Lỗi thường gặp khi tạo hình là cuống không cân hoặc khuôn bị méo, lệch...” - ông Lạc chia sẻ.

Lạ mắt với bưởi hồ lô, thỏi bạc do nông dân Hà Tĩnh tự tạo

Ông Trần Xuân Hùng giới thiệu cho mọi người khi có nhu cầu tìm hiểu dáng bưởi mới.

Cũng nhận thấy giá trị bưởi được tạo hình bán dịp tết lớn, anh Trần Xuân Hùng (thôn 12, xã Hà Linh) đang thử nghiệm tạo dáng bưởi chum.

Anh Hùng cho biết: “Nếu giống bưởi Phúc Trạch chỉ cho thu hoạch đến hết tháng 9, thì giống bưởi chum cho thu hoạch vào dịp tết cổ truyền.

Những năm trước đây, bưởi chum là giống quả “đặc sản” của Hà Linh đưa ra chợ tết, nhưng giá bán không cao. Trong khi đó, sau khi tạo dáng, mỗi quả bưởi đẹp có thể lên đến tiền triệu. Nếu cách làm này thành công, đây sẽ là hướng đi giúp bà con chúng tôi có thêm nguồn thu đáng giá”.

Lạ mắt với bưởi hồ lô, thỏi bạc do nông dân Hà Tĩnh tự tạo

Những quả bưởi tưởng chừng như được lên khuôn sẵn nay được bàn tay người dân "biến tấu" thành hình bình hồ lô độc đáo. (Trong ảnh: Ông Trần Xuân Hùng vui mừng bên thành công của mình)

Hiện nay ông Lạc, anh Hùng đang là những người tiên phong trong tạo dáng bưởi tại Hà Tĩnh. Đặc biệt hơn, thay vì những quả bưởi hồ lô, thỏi bạc màu xanh như khách hàng thường thấy, năm nay những quả bưởi chum khi chín chuyển sang màu vàng sẽ mang đến màu sắc hồ lô, thỏi bạc lạ mắt.

Hy vọng cách làm này sớm thành công, góp phần mở hướng kinh tế cho bà con vùng núi nghèo nơi đây.

Tin liên quan:
  • Lạ mắt với bưởi hồ lô, thỏi bạc do nông dân Hà Tĩnh tự tạo
    Gỡ khó tiêu thụ nông sản cho hợp tác xã Hà Tĩnh

    Xây dựng thương hiệu sản phẩm; quảng bá, tiêu thụ qua hội chợ, phòng trưng bày - giới thiệu nông sản... là những giải pháp được Liên minh HTX tỉnh đề ra nhằm nâng cao giá trị cho nông sản Hà Tĩnh.

  • Lạ mắt với bưởi hồ lô, thỏi bạc do nông dân Hà Tĩnh tự tạo
    Phúc Trạch - Mùa bưởi ngọt...

    Khi những làn gió heo may mơn man thổi, mang theo cái se lạnh của mùa thu cũng là lúc bưởi Phúc Trạch (Hương Khê - Hà Tĩnh) chín rộ. Năm nay, người trồng bưởi hết sức vui mừng khi loài cây đặc sản này cho một vụ bội thu...

  • Lạ mắt với bưởi hồ lô, thỏi bạc do nông dân Hà Tĩnh tự tạo
    Mở hướng cho nông dân

    Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm cho bà con nông dân, thời gian qua, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh đã chú trọng việc trang bị kiến thức, tạo điều kiện giúp bà con tiếp cận với các phương thức sản xuất mới, hiệu quả, góp phần XĐGN, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

  • Lạ mắt với bưởi hồ lô, thỏi bạc do nông dân Hà Tĩnh tự tạo
    Bưởi Phúc Trạch được "giải cứu" thành công

    Đề tài "Nghiên cứu xác định nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng suy giảm năng suất, chất lượng bưởi Phúc Trạch tại Hương Khê" do Viện nghiên cứu rau quả (thuộc Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam thực hiện), sau 34 tháng thực hiện, đến nay cơ bản đã thành công. Đây là tín hiệu đáng mừng, góp phần thắp lên niềm hy vọng cho nông dân Phúc Trạch khôi phục lại đặc sản bưởi quý hiếm này.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast