Thí điểm chế phẩm phòng trừ sâu bệnh gây hại cây bưởi Phúc Trạch

(Baohatinh.vn) - Chiều 20/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn có chuyến kiểm tra, đánh giá tình hình phát triển, ra hoa đậu quả của cây bưởi Phúc Trạch (Hương Khê).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã đến thăm, kiểm tra vùng sản xuất tập trung rộng hơn 20 ha của bà con nông dân xã Hương Trạch; khu vườn mẫu rộng 2,4 ha của anh Nguyễn Hữu Sơn (thôn Phú Lễ, xã Hương Trạch).

Thí điểm chế phẩm phòng trừ sâu bệnh gây hại cây bưởi Phúc Trạch

Đoàn đến kiểm tra vùng sản xuất bưởi tập trung tại xã Hương Trạch

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp Hà Tĩnh, đến thời điểm hiện tại, gần 3.000 ha diện tích bưởi Phúc Trạch trên địa bàn huyện Hương Khê đã ra hoa đậu quả. Tuy nhiên, tỷ lệ đậu quả không cao bằng so với các năm trước.

Nguyên nhân là do thời tiết năm nay nắng nóng, mưa ít nên ảnh hưởng đến quá trình ra hoa, thụ phấn. Mặc dù mật độ đậu quả thưa hơn nhưng nhờ được hướng dẫn kỹ thuật, ý thức thâm canh của bà con được nâng cao nên dự kiến sản lượng bưởi Phúc Trạch năm nay sẽ vẫn đảm bảo.

Thí điểm chế phẩm phòng trừ sâu bệnh gây hại cây bưởi Phúc Trạch

Đoàn trao đổi với anh Nguyễn Hữu Sơn (thứ hai từ phải sang) ở thôn Phú Lễ, xã Hương Trạch

Tiếp đó, đoàn đến kiểm tra mô hình bưởi Phúc Trạch rộng 0,3 ha của anh Phan Thanh Nhàn (xóm 6, xã Hương Thủy). Vườn bưởi của gia đình bị ngập lụt vào năm 2016. Ngay sau đó, hơn 100 gốc bưởi của gia đình bị nấm vàng lá thối rễ. Nhờ ứng dụng chế phẩm Thumb 0,5 SL, gia đình đã khắc phục được dịch bệnh. Năm 2018, vườn bưởi cho thu nhập hơn 120 triệu đồng.

Thí điểm chế phẩm phòng trừ sâu bệnh gây hại cây bưởi Phúc Trạch

Bưởi ra hoa đậu quả đúng thời điểm nhưng năm nay tỷ lệ đậu quả đạt thấp

Phát biểu chỉ đạo tại các điểm kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả kinh tế từ các vườn bưởi Phúc Trạch. Trước tình hình thời tiết nắng nóng bất lợi cho người trồng bưởi, đề nghị Sở NN&PTNT phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm hỗ trợ bà con chăm sóc, nhất là đảm bảo tưới tiêu để không ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng bưởi.

Chính quyền địa phương cần hỗ trợ bà con nông dân tiếp cận kênh bán hàng điện tử để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Riêng vấn đề sâu bệnh trên cây bưởi, giao cho ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương phối hợp với công ty sản xuất chế phẩm sinh học Thumb 0,5 SL để đưa vào triển khai thí điểm trên diện rộng, kết quả tốt sẽ nhân ra diện rộng.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cũng đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Lộc Yên.

Thí điểm chế phẩm phòng trừ sâu bệnh gây hại cây bưởi Phúc Trạch

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn giao chính quyền huyện Hương Khê triển khai các giải pháp làm đệm rơm, rải hóa chất, vôi bột, máy bơm… đối với các phương tiện chở gia súc, thức ăn chăn nuôi vào ra các trang trại lợn.

Bên cạnh đó, các trang trại cần thực hiện đồng bộ các giải pháp tiêu độc khử trùng, cách ly, theo dõi chặt chẽ đàn lợn để ngăn chặn dịch lây lan vào địa bàn...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast