Xã miền núi Hà Tĩnh hỗ trợ người dân 600 triệu đồng làm hàng rào nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Để giúp nhân dân chỉnh trang vườn hộ gắn với xây dựng khu dân cư NTM, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã có chính sách hỗ trợ người dân trên địa bàn 600 triệu đồng mua lưới B40 để làm hàng rào.

Xã miền núi Hà Tĩnh hỗ trợ người dân 600 triệu đồng làm hàng rào nông thôn mới

Nhờ xã hỗ trợ lưới B40 nên nhiều hộ dân ở thôn 5, xã Sơn Hồng đã có đường những bờ rào mới thoáng đẹp, an toàn, sạch sẽ

Riêng các hộ neo đơn, già cả, vườn không bằng phẳng, hoặc quá rộng xã sẽ hỗ trợ thuê máy múc san ủi tạo mặt bằng tiện cho việc xây bờ rào.

Xã miền núi Hà Tĩnh hỗ trợ người dân 600 triệu đồng làm hàng rào nông thôn mới

Những hàng rào lưới B40 ở các cụm dân cư vừa xây dựng không chỉ giúp chỉnh trang vườn hộ, làm đẹp khu dân cư mà còn giúp các hộ có điều kiện hiến đất mở rộng đường

Ông Trần Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng cho biết: Sau 1 tháng triển khai thực hiện, toàn xã đã có 30 hộ dân ở thôn 5, thôn 8 tiến hành xây hàng rào theo qui định với tổng số tiền hỗ trợ gần 120 triệu đồng.

Hiện các thôn còn lại đều đã có các hộ đăng ký thực hiện và Ban Chỉ đạo xã sẽ tiến hành kiểm tra, nếu đạt yêu cầu thì tiếp tục hỗ trợ cho dân làm hết số tiền đã bố trí.

Xã miền núi Hà Tĩnh hỗ trợ người dân 600 triệu đồng làm hàng rào nông thôn mới

Được hưởng lợi từ chủ trương của xã, người dân Sơn Hồng đang tích cực phá bỏ các bờ rào cũ làm lại bờ rào bằng lưới B40

Chị Đoàn Thị Loan - thôn 5 cho biết: Cụm dân cư chúng tôi có 12 hộ đăng ký làm hàng rào, được xã hộ trợ gần 600m lưới B40 và một ca máy san ủi mặt bằng.

Vừa có vườn đẹp, xóm vui, nhân dân rất phấn khởi, mọi người trong tổ đều thu xếp thời gian, tập trung làm dứt điểm từng hộ để đảm bảo gọn gàng, chất lượng, đẹp.

Dự kiến, sau khi hoàn thành kéo lưới, các hộ sẽ trồng cây cảnh, hoa dọc bờ rào để tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast