Ông Trump đề cử CNN, ABC và TIME cho danh hiệu Cúp Tin giả

Vừa qua, nhóm làm chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump đã gửi đến những người ủng hộ một email yêu cầu bình chọn tin nào “giả” nhất trong năm 2017.

ong trump de cu cnn abc va time cho danh hieu cup tin gia

Trước đó, trong ngày 27-11, trong một tweet, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết: "Chúng ta nên tổ chức một cuộc thi giữa các đài, có cả CNN và nếu không kể FOX là thiếu trung thực, xem đài nào là nhũng nhiễu và/hoặc bóp méo các bản tin chính trị đối với vị tổng thống đáng kính của các bạn (đó là tôi). Tất cả họ đều xấu. Kẻ chiến thắng sẽ được nhận CÚP TIN GIẢ".

Trong lá thư gửi cho những người ủng hộ ngày 29-12, nhóm làm chiến dịch của ông Donald Trump đưa ra ba đề cử đó là:

1. ABC News "SAI SÓT" đưa tin rằng ứng cử viên Trump chỉ đạo Michael Flynn liên hệ với các quan chức Nga trước thời điểm bầu cử.

2. CNN "SAI SÓT" đưa tin rằng ứng cử viên Donald Trump và con trai Donald J.Trump, Jr. truy cập vào những tài liệu rò rỉ từ WikiLeaks.

3. TIME "SAI SÓT" đưa tin Tổng thống Trump dời một bức tượng bán thân của Martin Luther King Jr. ra khỏi Tòa Bầu dục.

Cả ba tin này đều sai và lần lượt ABC News, CNN và TIME đính chính.

Tin của ABC News sai sót về mặt thời gian trong đó thực tế ông Trump chỉ đạo Michael Flynn liên hệ các quan chức Nga trước ngày nhậm chức chứ không phải ngày bầu cử.

Bản tin của CNN cũng nhầm lẫn về thời gian khi nói rằng Donald Trump Jr được đặc quyền truy cập các tài liệu rò rỉ từ WikiLeaks trong ngày 4-9 nhưng thực tế con trai ông Trump chỉ được nhận tài liệu này bằng email trong ngày 14-9, sau thời điểm toàn bộ tài liệu này được công bố rộng rãi.

Theo Washington Post, bản tin của TIME sai sót ngay trong ngày nhậm chức của Tổng thống Donald Trump. Thời điểm đó, ông Trump nói với tờ New York Times rằng đang cân nhắc đưa lại tượng của Winston Churchill vào Tòa Bầu dục.

Trong ngày nhậm chức của ông Trump, phóng viên Zeke Miller của TIME chỉ thấy tượng ông Churchill mà không thấy tượng của King và viết rằng tượng Martin Luther King Jr đã bị dời đi. Sự thật là cả tượng ông Churchill lẫn King vẫn đang nằm trong Tòa Bầu dục.

Ngay lập tức phóng viên Zeke Miller đã nhận ra sai sót, viết đính chính và viết tweet xin lỗi chính thức và thư ký báo chí Nhà Trắng, Sean Spicey đáp lời "Lời xin lỗi được chấp nhận".

Washington Post tính rằng từ đầu năm 2017 đến nay, tổng cộng ông Trump đã hơn 150 lần viết tweet về nạn tin giả. Thậm chí ông Trump nói rằng tin giả đang gây đe dọa đến mức cần Ủy ban mật vụ Thượng viện vào cuộc điều tra.

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!