Lộc Hà ra quân thu dọn bèo tây, rác thải dọc bờ sông, bãi biển

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, các địa phương ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang huy động lực lượng ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom bèo tây, xử lý hàng chục tấn rác thải sau đợt mưa lớn vừa qua.

Lộc Hà ra quân thu dọn bèo tây, rác thải dọc bờ sông, bãi biển

Hai ngày nay, thị trấn Lộc Hà huy động hơn 200 người tham gia thu gom rác thải, bèo tây dọc bãi biển.

Trước thực trạng bèo tây “bủa vây” bờ sông, bãi biển sau đợt mưa lớn vừa qua, ngày 13/9, thị trấn Lộc Hà đã huy động hơn 200 người dân ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý bèo tây ở chân đê, bãi biển, nhất là khu vực bãi tắm Xuân Hải. Qua đó đã thu gom, phân loại, chôn lấp hơn 15 tấn rác thải các loại, trong đó chủ yếu là bèo tây đang trong quá trình phân hủy.

Lộc Hà ra quân thu dọn bèo tây, rác thải dọc bờ sông, bãi biển

Đông đảo chị em phụ nữ ở thị trấn Lộc Hà tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường sau mưa lớn.

Hai ngày nay, Hội Cựu chiến binh xã Thạch Mỹ cũng đã huy động hàng chục hội viên ra quân thu dọn gần 5 tấn bèo tây, các loại thực vật, rác thải sinh hoạt bị nước lụt cuốn trôi và tấp vào các chân đê, bờ sông, kênh mương, ao hồ, ven khu dân cư... Qua đó, vừa góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, vừa bảo vệ cảnh quan xóm làng, sông nước xanh – sạch – đẹp.

Lộc Hà ra quân thu dọn bèo tây, rác thải dọc bờ sông, bãi biển

Cựu chiến binh xã Thạch Mỹ ra quân thu dọn bèo tây ở bờ sông, chân đê, kênh mương thủy lợi.

Dưới sự chỉ đạo, đôn đốc của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lộc Hà, tất các các xã, thị trấn trên địa bàn đều gấp rút huy động nhân lực, điều động phương tiện để ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, nhất là thu gom bèo tây ở các xã ven sông, ven biển như Thạch Mỹ, Mai Phụ, Thạch Kim, thị trấn Lộc Hà, Thịnh Lộc... Việc thu gom được gắn liền với phân loại, xử lý rác thải, trong đó chủ yếu là đào hố chôn lấp.

Lộc Hà ra quân thu dọn bèo tây, rác thải dọc bờ sông, bãi biển

Mỗi người dân sinh sống ven bờ sông, bãi biển ở Lộc Hà luôn có ý thức dọn dẹp, bảo vệ môi trường chung (ảnh chụp ở bãi biển thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc).

Hiện nay vẫn còn một lượng lớn bèo tây và các loại thực vật khác đang trôi nổi trên sông, trên biển tiếp tục trôi dạt vào bờ nên kế hoạch thu gom của các địa phương sẽ kéo dài đến cuối tuần này. Lực lượng được điều động chủ yếu là cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội viên phụ nữ...

Tin liên quan:
  • Lộc Hà ra quân thu dọn bèo tây, rác thải dọc bờ sông, bãi biển
    Khu “đất vàng” ở đô thị Hồng Lĩnh thành nơi... đổ rác!

    Cuối năm 2019, Xí nghiệp Gạch Trung Đô Hồng Lĩnh (ở phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) di dời đến nơi sản xuất mới, ngay sau đó “đại bản doanh” này bị bỏ hoang và một phần diện tích biến thành bãi rác, ảnh hưởng lớn đến môi trường và mỹ quan đô thị.

  • Lộc Hà ra quân thu dọn bèo tây, rác thải dọc bờ sông, bãi biển
    Quyết liệt xử lý ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi ở Hương Khê

    Nghề chăn nuôi ở Hương Khê (Hà Tĩnh) đang trên đà phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích kinh tế, địa phương cũng đối mặt với thách thức không nhỏ về ô nhiễm môi trường...

  • Lộc Hà ra quân thu dọn bèo tây, rác thải dọc bờ sông, bãi biển
    Vì môi trường xanh, thanh niên Thành Sen tích cực hành động

    Chương trình ra quân “Vì môi trường xanh, thanh niên hành động” của tuổi trẻ TP Hà Tĩnh nhằm xóa bỏ “điểm nóng” về rác thải gây ô nhiễm môi trường, cải thiện hệ thống thu gom rác thải, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Chủ đề Ô nhiễm môi trường

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast