(Baohatinh.vn) - Huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã có văn bản yêu cầu các địa phương phải vận chuyển hết lượng rác tập kết trái quy định trên tuyến đường vượt lũ để xử lý. Tuy nhiên, hiện lượng rác tồn đọng vẫn còn khá nhiều.
Rác thải ùn ứ, tràn ra lòng đường tại điểm tập kết thuộc địa bàn xã Tùng Châu. Ảnh chụp trước ngày 16/3.
Ngày 16/3, Báo Hà Tĩnh đăng tải bài Rác "vây" đường vượt lũ ở Đức Thọ phản ánh về tình trạng rác thải sinh hoạt chất đống, vương vãi khắp lòng lề đường, bốc mùi hôi thối trên tuyến đường vượt lũ của huyện Đức Thọ.
Tiếp thu phản ánh, lãnh đạo UBND huyện Đức Thọ đã có văn bản yêu cầu UBND các xã: Tùng Châu, Liên Minh, Trường Sơn phối hợp cùng HTX Dịch vụ Môi trường thị trấn Đức Thọ vận chuyển lượng rác tồn đọng đi xử lý đúng quy định.
Đồng thời, tuyên truyền người dân trên địa bàn các xã phân loại rác tại nguồn, không vứt rác bừa bãi trên các tuyến đường cũng như khu vực công cộng. Thành lập các tổ công tác (do Công an xã chủ trì) thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm liên quan đến việc vứt rác bừa bãi trên địa bàn xã quản lý.
Lượng rác tại điểm tập kết trên địa bàn xã Tùng Châu vẫn còn khoảng 20%. Ảnh chụp chiều 28/3.
Theo quan sát của PV, đến thời điểm này lượng rác ùn ứ cơ bản đã được vận chuyển. Tuy nhiên, một số điểm tập kết rác dọc tuyến đường vẫn chưa được xử lý triệt để. Tại điểm tập kết thuộc địa bàn xã Tùng Châu, vẫn còn khoảng 20% lượng rác thải chưa được vận chuyển, xử lý.
Tương tự, tại điểm tập kết rác thuộc địa bàn xã Liên Minh, sau chỉ đạo của UBND huyện Đức Thọ, đơn vị liên quan đã tiến hành thu gom, không để ùn ứ ra lòng đường nhưng số lượng hiện vẫn còn khá nhiều, thời gian tập kết đã lâu nên bốc mùi hôi thối.
Lượng rác còn tồn đọng chưa vận chuyển hết là do số lượng rác trước đó quá nhiều, chưa đủ phương tiện để vận chuyển đi xử lý hoàn toàn. Ngoài ra, một số người dân vẫn thiếu ý thức, vứt rác không đúng quy định. Việc này do công tác tuyên truyền, quản lý từ các địa phương chưa được triệt để. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý lượng rác còn lại.
Ông Trần Văn Hải - HTX Dịch vụ môi trường thị trấn Đức Thọ
Hơn 15 năm qua, một người phụ nữ ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) vẫn lặng lẽ chăm sóc đài tưởng niệm liệt sĩ bằng lòng biết ơn chân thành với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Từ việc xây dựng nhà ở, trao con giống và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) đang huy động nhiều nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp người dân có thêm điểm tựa ổn định cuộc sống.
Thêm 12 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai ở xã Mai Phụ (tỉnh Hà Tĩnh) được hỗ trợ bê giống để cải thiện sinh kế, tích lũy tài sản, có thêm cơ hội thoát nghèo.
Chương trình trao tặng mô hình sinh kế, xây dựng nhà ở cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn là hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" ở Hà Tĩnh
Các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai nhiều phần việc ý nghĩa, lan tỏa tinh thần nhân ái, thiết thực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”.
Với những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền cùng sự chung tay của các nhà hảo tâm và người dân, nhiều gia đình khó khăn ở xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) đã có mái ấm kiên cố, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống.
Tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) kêu gọi các tổ chức, cá nhân và Nhân dân chung tay hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Với tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái”, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) đã kết nối cộng đồng, huy động nguồn lực để chăm cho những cảnh đời khó khăn, lan tỏa nghĩa tình trong cuộc sống
Sau hàng chục năm khai thác, nhiều cầu dân sinh khu vực ngoài đê La Giang (Hà Tĩnh) đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi đây là vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng mưa lũ.
Ngày hội tình nguyện “Welcome K19” của Trường Đại học Hà Tĩnh thu hút hơn 600 sinh viên tham gia hiến 130 đơn vị máu và kết nối tân sinh viên với câu lạc bộ của nhà trường.
5 năm trở lại nay, bờ sông Rào Nổ, đoạn qua thôn Long Giang, xã Hương Bình (Hà Tĩnh) xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, nhiều gia đình đã phải chuyển đến nơi khác sinh sống.
Bi kịch bất ngờ ập đến khi người vợ đột ngột qua đời, bỏ lại anh Nguyễn Văn Đoài (thôn Đông Hồng, xã Sơn Hồng, tỉnh Hà Tĩnh) cùng 3 đứa con thơ dại trong cảnh nghèo khó.
Đại diện lãnh đạo phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã trao 10 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo cùng sự đóng góp của cán bộ, công chức phường, góp phần hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.
Bằng nguồn lực xã hội hóa, phường Sông Trí (Hà Tĩnh) đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 37 căn nhà cùng nhiều hoạt động an sinh, góp phần chăm lo đời sống người dân khó khăn.
Dưới mái nhà Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), những em nhỏ bị rối loạn phổ tự kỷ, khiếm thính, tăng động… được chăm sóc, dạy dỗ bằng sự kiên nhẫn và yêu thương. Từ những bài học giản dị mỗi ngày, các em từng bước học cách giao tiếp, tự lập và hòa nhập với cộng đồng.
Hoạt động hiến máu tình nguyện tại cụm liên xã Thạch Hà, Việt Xuyên, Toàn Lưu (Hà Tĩnh) góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác chữa bệnh, đồng thời hưởng ứng "80 ngày hành động vì cộng đồng".
Hơn 80 mô hình sinh kế với những con giống được trao tận tay hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn ở xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) đang tiếp thêm động lực để người dân phát triển chăn nuôi, có thêm nguồn thu, ổn định cuộc sống.
Xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) đã kết nối, vận động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn chung tay đỡ đầu 11 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm điểm tựa để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Lượng phương tiện qua lại ngày càng lớn, trong khi chưa có đèn tín hiệu nên ngã tư giao giữa quốc lộ 8 và đường Trung tâm (xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Với nghĩa cử cao đẹp, cô giáo Dương Thị Thủy (SN 1976, Trường THCS Nguyễn Xí, xã Cổ Đạm) đã có 22 lần hiến máu cứu người, được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!