16 đối tượng cá độ bóng đá qua mạng ở Hà Tĩnh lĩnh 137 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa xét xử Đặng Phương Nam (SN 1994, trú Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ An) cùng 15 đồng phạm tội “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.

16 đối tượng cá độ bóng đá qua mạng ở Hà Tĩnh lĩnh 137 tháng tù giam

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Các bị cáo gồm Đặng Phương Nam, Lê Văn Bình (cùng SN 1995, cùng trú xã Diễn Kỷ, Diễn Châu); Nguyễn Huy Vũ Hoàng (22 tuổi) - trú ở phường Nguyễn Du, Nguyễn Trọng Cường (26 tuổi), Trần Trọng Thân (27 tuổi) - cùng trú tại phường Bắc Hà, Nguyễn Ngọc Quyền (37 tuổi) - trú tại phường Thạch Linh, đều thuộc TP. Hà Tĩnh;

Lê Quốc Hoàn (36 tuổi), Phạm Văn Hoàn (35 tuổi), Nguyễn Đình Hảo (26 tuổi), cùng trú tại xã Thạch Châu (Lộc Hà); Trần Văn Hoàng (27 tuổi, trú Thạch Tân, Thạch Hà); Trần Hữu Quảng (27 tuổi, trú Cẩm Nam, Cẩm Xuyên); Đoàn Minh Tiệp; Lê Xuân Việt.

Nguyễn Văn Hoàng (25 tuổi) và Thái Văn Thông (24 tuổi), cùng trú huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Trong thời gian từ ngày 24/5/2018 đến 21/6/2018, sau khi nhận được các tài khoản XTV1M30 và tài khoản TVA7X6C từ những người không quen biết, Đặng Phương Nam đã chia các tài khoản đó thành nhiều tài khoản con, nâng giá trị điểm thành nhiều mức khác nhau rồi cấp lại cho Nguyễn Huy Vũ Hoàng, Bình, Lê Quốc Hoàn, Thân, Dương, Việt.

Sau đó, các đối tượng Nguyễn Huy Vũ Hoàng, Bình, Lê Quốc Hoàn, Thân tiếp tục chia tài khoản, nâng giá trị điểm để trực tiếp đánh bạc và cấp lại cho Nguyễn Văn Hoàng, Phạm Văn Hoàn, Thông, Quyền, Tiệp, Trần Văn Hoàng, Quảng, Hảo, Cường để thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Các đối tượng đã sử dụng máy tính để bàn, máy tính xách tay, điện thoại di động kết nối mạng Internet truy cập vào trang web:www.bong88.com, đăng nhập vào tài khoản được cấp để thực hiện hành vi đánh bạc.

16 đối tượng cá độ bóng đá qua mạng ở Hà Tĩnh lĩnh 137 tháng tù giam

Phiên xét xử diễn ra trong thời gian 1 ngày

HĐXX nhận định, trong vụ án này, Đặng Phương Nam là người giữ vai trò chính trong thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc.

Các bị cáo Nguyễn Huy Vũ Hoàng và Lê Văn Bình là người thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, đồng thời cũng trực tiếp đánh bạc.

Nguyễn Văn Hoàng và Lê Quốc Hoàn tổ chức đánh bạc.

Phạm Đại Dương, Phạm Văn Hoàn, Nguyễn Ngọc Quyền, Thái Văn Thông, Lê Xuân Việt, Đoàn Minh Tiệp, Trần Trọng Thân, Trần Văn Hoàng, Nguyễn Đình Hảo, Trần Hữu Quảng, Nguyễn Trọng Cường trực tiếp đánh bạc.

Sau khi xem xét kỹ các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Đặng Phương Nam 26 tháng tù giam về tội “tổ chức đánh bạc”, xử phạt 20 triệu đồng; Lê Văn Bình 30 tháng tù giam, Nguyễn Huy Vũ Hoàng 34 tháng tù, Nguyễn Văn Hoàng 20 tháng tù giam về các hành vi “đánh bạc và tổ chức đánh bạc”, xử phạt 20 triệu đồng/mỗi bị cáo.

Thái Văn Thông nhận mức án 15 tháng tù giam, Đoàn Minh Tiệp 12 tháng tù giam; đồng thời xử phạt mỗi bị cáo 10 triệu đồng.

Các bị cáo còn lại bị xử phạt số tiền từ 20 đến 60 triệu đồng.

Chủ đề Tòa tuyên án

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast