55 tháng tù cho nhóm đánh bạc tại cổng chùa Hương Tích

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa tổ chức phiên tòa xét xử công khai các đối tượng trên địa bàn về hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

55 tháng tù cho nhóm đánh bạc tại cổng chùa Hương Tích

Các bị cáo (ngồi hàng đầu) tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 13h15’ ngày 4/9/2018, tại lán xe ôm bên cạnh cổng soát vé Chùa Hương Tích thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, các đối tượng: Võ Huy Cầm (SN 1981), Hoàng Công Thành (SN 1961), Lê Thị Hương (SN 1978) cùng trú tại thôn Thiên Hương, xã Thiên Lộc; Võ Văn Cứ (SN 1983), Trần Phúc Huy (SN 1991), Võ Văn Thông (SN 1978) cùng trú tại thôn Hồng Tân, xã Thiên Lộc; Võ Nhân Nguyên (SN 1983), trú tại thôn Trung Thiên, xã Thiên Lộc; Ngô Duy Long (SN 1987), trú tại thôn Vĩnh Đại, xã Đức Vĩnh, huyện Đức Thọ; Võ Văn Đức (SN 1987), trú tại khối 12, thị trấn Nghèn, Can Lộc và Nguyễn Đức Thuần (SN 1996), trú tại thôn Minh Tiến, xã Tùng Lộc, Can Lộc đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Đến 14h cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Can Lộc đã phát hiện, bắt quả tang, thu giữ tại khu vực lán đánh bạc 27.180 ngàn đồng, 02 bát sứ, 02 đĩa sứ, 4 "quân đĩ", 28 lá bài tú lơ khơ và một số tang vật có liên quan.

Trong đó, các đối tượng: Võ Huy Cầm, Võ Văn Đức, Võ Nhân Nguyên đã có 1 tiền án

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tình tiết, Tòa án nhân dân huyện Can Lộc đã tuyên phạt: Võ Huy Cầm 10 tháng tù giam, phạt bổ sung 12 triệu đồng; Võ Nhân Nguyên, Ngô Duy Long, Nguyễn Đức Thuần và Võ Văn Đức, mỗi bị cáo 8 tháng tù giam, phạt bổ sung 11 triệu đồng; Trần Phúc Huy 7 tháng tù treo, phạt bổ sung 10 triệu đồng; Võ Văn Cứ 6 tháng tù treo, phạt bổ sung 10 triệu đồng; Hoàng Công Thành, Lê Thị Hương và Võ Văn Thông, mỗi bị cáo bị phạt số tiền 20 triệu đồng.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast