90 tháng tù cho thanh niên 2 đêm thực hiện 3 vụ cướp trên địa bàn Thạch Hà

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (26/9), TAND huyện Thạch Hà đã tuyên phạt 90 tháng tù đối với Thân Trường Vũ (SN 2001), trú tại xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh về tội Cướp tài sản.

90 tháng tù cho thanh niên 2 đêm thực hiện 3 vụ cướp trên địa bàn Thạch Hà

Bị cáo Thân Trường Vũ tại phiên xét xử sáng nay

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian 2 đêm (từ đêm 25/6 đến đêm 26/6/2019), Thân Trường Vũ đã thực hiện 3 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Thạch Hà.

Cụ thể như sau: Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 25/6/2019, Vũ điều khiển xe mô tô từ nhà đến khu vực cầu Thạch Sơn thuộc xã Thạch Sơn (Thạch Hà) xem câu cá. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày thì Vũ nảy sinh ý định cướp tài sản nên điều khiển xe mô tô đi từ cầu Thạch Sơn lên Quốc lộ 1A. Khi đang đi thì Vũ phát hiện chị Nguyễn Thị Bình (SN 1991), trú tại xã Thạch Long (Thạch Hà) đi xe máy từ Quốc lộ 1A về UBND xã Thạch Long nên đã bám theo.

Đến 23 giờ cùng ngày, khi chị Bình điều khiển xe rẽ vào đường liên xã hướng về UBND xã Thạch Long thì Vũ đuổi kịp, vượt lên phía bên trái, ép xe chị Bình, buộc dừng xe. Vũ lấy 1 chiếc kéo làm bằng kim loại sáng màu (là chiếc kéo mà Vũ đã mua trước đó để học nghề cắt tóc) đưa lên đe dọa chị Bình, rồi cướp 1 điện thoại di động Iphone 7 màu đen, 2,4 triệu đồng, thẻ ATM và một số giấy tờ khác… được đựng trong túi xách và ví của chị Bình.

90 tháng tù cho thanh niên 2 đêm thực hiện 3 vụ cướp trên địa bàn Thạch Hà

Thân Trường Vũ cùng một số tang vật bị thu giữ trong vụ cướp ở Lộc Hà

Tiếp đến, khoảng 23 giờ ngày 26/6/2019, Thân Trường Vũ điều khiển mô tô đến khu vực vòng xuyến, thuộc thôn Gia Ngãi I, xã Thạch Long thì phát hiện chị Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1986) trú tại xã Phù Việt (Thạch Hà) điều khiển xe mô tô theo hướng từ Thạch Hà ra Can Lộc. Vũ liền bám theo, vượt lên chặn đầu buộc chị Vân phải dừng lại. Tại đây, Vũ lại chỉa kéo kim loại về phía chị Vân cướp 40.000 đồng, 1 điện thoại di động hiệu Iphone 6 màu bạc.

Sau khi cướp tài sản của chị Vân, Vũ điều khiển xe mô tô từ Thạch Hà đi về TP Hà Tĩnh. Đến khoảng 23 giờ 45 phút cùng ngày, khi đi ngang qua khu vực Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Thạch Hà, Vũ thấy chị Võ Thị Hương (SN 1985) trú tại xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) điều khiển xe mô đi ngược chiều.

Vũ liền điều khiển xe mô tô quay trở lại đuổi theo, khi đến khu vực đối diện với siêu thị Điện máy xanh, thuộc tổ dân phố 5, thị trấn Thạch Hà thì vượt lên ép sát xe buộc chị Hương phải dừng lại. Vũ tiếp tục lấy chiếc kéo kim loại chĩa vào cổ chị Hương đe dọa, cướp 1 chiếc điện thoại OPPO A3S.

Quá trình điều tra, Vũ còn khai nhận đã thực hiện một vụ cướp ở địa bàn Lộc Hà (hiện Công an huyện Lộc Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can).

Tại phiên xét xử, sau khi xem xét kỹ các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Thân Trường Vũ 90 tháng tù.

Chủ đề Tòa tuyên án

Chủ đề Cướp tài sản

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast