Bồi dưỡng kiến thức về Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

(Baohatinh.vn) - Sáng 16/8, Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức liên quan đến các nội dung cơ bản của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cho cán bộ các sở, ngành.

Bồi dưỡng kiến thức về Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Ông Lê Viết Hồng - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại lớp bồi dưỡng

Bồi dưỡng kiến thức về Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Tại lớp bồi dưỡng, gần 100 học viên là cán bộ quản lý trong các sở, ban, ngành liên quan đến lĩnh vực tư pháp, đầu tư, cùng đại diện các doanh nghiệp đã được đại diện Vụ Pháp luật quốc tế - Bộ Tư pháp chia sẻ các nội dung quan trọng trong Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương: Như nội dung chính của TPP về thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư, sở hữu trí tuệ, lao động, mua sắm chính phủ, môi trường, doanh nghiệp nhà nước, thương mại điện tử, doanh nghiệp vừa và nhỏ, minh bạch hóa và chống tham nhũng.

Bồi dưỡng kiến thức về Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Bà Lại Thị Vân Anh - Đại diện Vụ Pháp luật quốc tế trao đổi về nội dung cơ bản Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Lớp bồi dưỡng góp phần tạo điều kiện cho cán bộ, công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước, các sở, ban, ngành, doanh nghiệp… có cái nhìn tổng thể hơn về Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Từ đó, có nhận thức đúng về hiệp định và nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý nhà nước cũng như góp phần tích cực vào quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng trong thời gian tới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast