Chém người thành thương vì để... trâu "quấy rối"!

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (6/3), Tòa án nhân dân huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với Nguyễn Đình Khởi (SN 1973, trú tại thôn Trường Sơn, xã Lộc Yên, Hương Khê) về tội cố ý gây thương tích.

Chém người thành thương vì để... trâu “quấy rối”!

Bị cáo Nguyễn Đình Khởi tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, chiều ngày 4/10/2018, gia đình anh Dương Văn Tấn (SN 1979, trú tại thôn Trường Sơn, xã Lộc Yên, Hương Khê) để trâu vào trong vườn nhà Nguyễn Đình Khởi, nên sau đó giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn.

Đến khoảng 16h ngày 5/10/2018, Khởi đi rừng về đến trước cổng nhà anh Nguyễn Văn Độ ở cùng thôn thì bắt gặp anh Tấn đang điều khiển xe máy đi trên đường.

Lúc này, Khởi yêu cầu anh Tấn dừng xe lại nói chuyện liên quan việc trâu của gia đình anh này nhiều lần vào trong vườn phá hoại tài sản. Lời qua tiếng lại, hai bên thách thức đánh nhau.

Liền đó, anh Tấn đi đến khu vực gần cửa cổng nhà anh Độ lấy một gậy gỗ bằng keo tràm dài khoảng 120 cm đánh trúng chân phải Khởi. Bức xúc, Khởi rút con dao dài khoảng 41cm mang theo bên người chém 1 nhát trúng vào vùng hông lưng bên trái anh Tấn.

Anh Tấn liền vứt bỏ chiếc gậy rồi chạy vào vườn của nhà anh Độ nhưng Khởi tiếp tục đuổi theo và cầm dao chém 3 nhát trúng vào vai trái, vai phải anh Tấn.

Vụ việc sau đó được người dân can ngăn, Khởi bỏ chạy về nhà, còn anh Tấn được đưa đi cấp cứu tại BVĐK huyện Hương Khê.

Kết quả giám định của Trung tâm pháp y Hà Tĩnh xác định anh Dương Văn Tấn bị tổn thương sức khỏe 26%.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết, TAND huyện Hương Khê tuyên phạt Nguyễn Đình Khởi 24 tháng tù, buộc phải bồi thường cho anh Dương Văn Tấn 56 triệu đồng.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast