Cùng đồng bọn gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy, lĩnh 42 tháng tù

(Baohatinh.vn) - TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Kim Đức (SN 1985, trú tại Xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Cùng đồng bọn gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy, lĩnh 42 tháng tù

Nguyễn Kim Đức tại phiên xét xử vào ngày 25/6/2019

Theo cáo trạng, vào khoảng 14 giờ ngày 11/1/2019, Dương Văn Đại (SN 1986, trú tại xã Phúc Trạch, Hương Khê) đến nhà rủ Nguyễn Kim Đức đi trộm cắp xe máy. Đức đồng ý nên mang một chiếc vam phá khóa bỏ vào túi quần rồi lấy xe máy cùng Đại đi trộm cắp.

Khi đi đến gần Trường THPT Lê Quý Đôn thuộc địa phận xã Thạch Đài (Thạch Hà), Đức và Đại lấy trộm chiếc xe máy BKS 38M1-125.08 (trị giá 6 triệu đồng) rồi chạy về huyện Hương Khê bán cho 1 người ở thôn Tân Hương, xã Hương Trạch (Hương Khê) với số tiền là 6 triệu đồng (người mua mới trả được 1,5 đồng, số tiền còn lại Đại đồng ý cho nợ).

Sau khi bán xong xe trộm được, Đức và Đại đã tiêu xài hết.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai trong khoảng thời gian từ ngày 31/12/2018 đến 15/1/2019, đã cùng Đại 2 lần đột nhập vào nhà dân trên địa bàn huyện Thạch Hà và Can Lộc, lấy trộm 2 chiếc xe máy, 1 chiếc ví da… tổng trị giá hơn 43 triệu đồng.

Được biết, Đức và Đại đều có nhân thân xấu. Nguyễn Kim Đức có 6 tiền án đều về tội trộm cắp tài sản và đang được TAND huyện Vũ Quang cho tạm hoãn chấp hành án liên quan đến bản án 18 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”; Đại có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích và đang trong thời gian thử thách.

Tại phiên xử, sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Kim Đức 42 tháng tù giam.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast