Đang mang tiền án, tiền sự do đánh bạc lại tiếp tục... “ba cây”!

(Baohatinh.vn) - TAND huyện Thạch Hà vừa tiến hành xét xử Nguyễn Văn Tỵ (SN 1993), Nguyễn Văn Phước (SN 1986), Lê Mai Quốc (SN 1986), cùng trú tại thôn Bàu Am, xã Thạch Vĩnh (Thạch Hà, Hà Tĩnh) về tội “đánh bạc”.

Đang mang tiền án, tiền sự do đánh bạc lại tiếp tục... “ba cây”!

Các bị cáo tại phiên xét xử sáng nay

Theo cáo trạng, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 8/9/2019, trong lúc Nguyễn Văn Tỵ, Nguyễn Văn Phước và Lê Mai Quốc và một số người khác đang đánh bạc bằng hình thức “ba cây” tại nhà ông Lê Đăng Hoàn (SN 1965) ở thôn Hương Xá, xã Thạch Vĩnh thì bị Công an huyện Thạch Hà phát hiện, bắt quả tang với tổng số tiền 4.520.000 đồng.

Trong số các đối tượng đánh bạc bị bắt quả tang thì Nguyễn Văn Tỵ có 1 tiền án về tội đánh bạc, Nguyễn Văn Phước và Mai Lê Quốc đều có 1 tiền sự về hành vi đánh bạc; cả 3 đều chưa được xóa án tích.

Cụ thể: Nguyễn Văn Tỵ bị TAND tỉnh xử phạt 14 tháng tù về tội đánh bạc vào tháng 8/2017, chấp hành án xong vào tháng 4/2019 (năm 2015, đối tượng bị Công an huyện Thạch Hà xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Đánh bạc);

Nguyễn Văn Phước và Lê Mai Quốc đều bị Công an huyện Thạch Hà xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc vào ngày 5/9/2019.

Tại phiên xét xử, sau khi cân nhắc kỹ các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tỵ 6 tháng tù, Nguyễn Văn Phước 4 tháng tù và Lê Mai Quốc 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast