Gần 4.600 vụ việc ở Hà Tĩnh được trợ giúp pháp lý

(Baohatinh.vn) - Thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) giai đoạn 2015 – 2019, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện 4.517 vụ việc, trong đó, tư vấn, hướng dẫn 3.953 vụ việc; tham gia tố tụng 561 vụ việc; đại diện ngoài tố tụng 3 vụ việc.

Gần 4.600 vụ việc ở Hà Tĩnh được trợ giúp pháp lý

Các trợ giúp viên pháp lý thực hiện tư vấn, hướng dẫn tại chỗ các vướng mắc pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, thừa kế và một số thủ tục hành chính cho người dân trong 2 ngày 10 và 11/9/2019,

Đặc biệt, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh chú trọng vào thực hiện trợ giúp trong tố tụng, cử trợ giúp viên pháp lý, luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL theo quy định khi có yêu cầu; chủ động tìm kiếm vụ việc, đối tượng, bám sát địa bàn cơ sở, tăng cường các mối quan hệ phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng.

Do đó, số lượng, chất lượng các vụ việc TGPL trong tố tụng ngày càng tăng (từ 43 vụ việc vào năm 2015 lên 137 vụ vào 9 tháng đầu năm 2019)

Gần 4.600 vụ việc ở Hà Tĩnh được trợ giúp pháp lý

Vụ án Phan Đình Quân (SN 1980, trú tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) - tài xế cán chết nam sinh Hoàng Đức Phượng là vụ án điển hình trong công tác TGPL trong thời gian vừa qua.

Điển hình, có những vụ việc phức tạp kéo dài nhiều năm, qua nhiều cấp xét xử như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đại diện hợp pháp của cháu Hoàng Đức Phượng - bị hại trong vụ tài xế xe ben cố tình cán chết xảy ra tại xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh tháng 6/2016, VKSND Hà Tĩnh chuyển tội danh truy tố tài xế Phan Đình Quân về tội Giết người vào tháng 9/2018.

Hay như vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu Nguyễn Thị Quỳnh H. - nạn nhân trong vụ “Hiếp dâm trẻ em”, kết quả TAND tỉnh tuyên án bị cáo 12 năm tù giam, bồi thường số tiền 44 triệu đồng….

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast