Hà Tĩnh xử lý 70 vụ “ăn cắp” điện, truy thu gần 400 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm lại nay, tình trạng vi phạm sử dụng điện trên địa bàn diễn biến khá phức tạp. Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã phát hiện và xử lý được 70 vụ vi phạm, truy thu điện năng 120.737 kWh, tương ứng số tiền trên 380 triệu đồng.

Hà Tĩnh xử lý 70 vụ “ăn cắp” điện, truy thu gần 400 triệu đồng

Các thiết bị thông minh phát hiện "ăn cắp" điện.

Những địa bàn có số vụ “ăn cắp” điện lớn như: huyện Kỳ Anh và TX. Kỳ Anh 28 vụ, Can Lộc 9 vụ, Cẩm Xuyên 9 vụ, Nghi Xuân 6 vụ, Hương Khê 5 vụ…

Theo đánh giá, ngoài những vụ vi phạm chủ yếu là câu móc trực tiếp trên lưới thì có nhiều vụ vi phạm điển hình như: Câu móc trực tiếp vào cầu đấu nối nguồn trong hộp công tơ (khách hàng ở xã Yên Lộc – Can Lộc, xã Mai Phụ - Lộc Hà); chia đôi dòng điện khi qua hệ thống đo đếm (khách hàng ở xã Cẩm Lạc – Cẩm Xuyên); gọt vỏ cáp nguồn đấu nối và thực hiện 5S giả tạo vào dây cáp nguồn xuống hộp công tơ (khách hàng ở xã Đức Lạng – Đức Thọ, xã Hà Linh – Hương Khê).

Hà Tĩnh xử lý 70 vụ “ăn cắp” điện, truy thu gần 400 triệu đồng

Trong quá trình ghi chỉ số công tơ, công nhân ngành điện luôn chú trọng phát hiện những bất thường ở hộp công tơ để kịp thời phát hiện các vi phạm sử dụng điện.

Ngoài ra, các đối tượng còn đảo cực tính trên nguồn để lấy nguội ngoài không qua hệ thống đo đếm (khách hàng ở xã Sơn Thủy – Hương Sơn, xã Xuân Hoa – Nghi Xuân). Nghiêm trọng hơn là vụ vi phạm nhấc chụp đầu sứ hạ thế máy biến áp đấu trực tiếp lên sứ hạ thế máy biến áp (khách hàng ở phường Kỳ Long – TX. Kỳ Anh).

Đặc biệt, có những khách hàng tái vi phạm lần 2 như: khách hàng ở xã Hà Linh – Hương Khê; phường Kỳ Long – TX Kỳ Anh, xã Cẩm Bình – Cẩm Xuyên...

Hà Tĩnh xử lý 70 vụ “ăn cắp” điện, truy thu gần 400 triệu đồng

Niêm phong chì, riết đai hộp công tơ là một giải pháp chống gian lận sử dụng điện.

Ông Trần Sỹ Bưởi – Trưởng phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện, Công ty Điện lực Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Qua theo dõi thực tế cho thấy, hiện tượng khách hàng vi phạm sử dụng điện tại, Hà Tĩnh vẫn diễn biến phức tạp. Các hành vi trộm cắp điện ngày càng tinh vi, khó phát hiện nếu không theo dõi, kiểm tra kỹ và không có công cụ hỗ trợ kiểm tra thích hợp.

Đặc biệt, ý thức của một số khách hàng sử dụng điện chưa cao, trong khi sự phối hợp của các ngành, các cấp trong công tác quản lý Nhà nước, tuyên truyền, giáo dục, xử lý vi phạm thiếu đồng bộ; sự phối hợp trong việc xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực điện lực của các cơ quan có thẩm quyền chưa kịp thời và còn nhiều hạn chế nên tính răn đe, ngăn ngừa trộm cắp điện chưa cao”.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast