(Baohatinh.vn) - Sáng nay (12/6), TAND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Xuân (SN 1984, trú tại xã Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn – Nghệ An) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Mua quả thuốc phiện để... ngâm rượu, lĩnh 18 tháng tù giam

Sáng nay (12/6), TAND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Xuân (SN 1984, trú tại xã Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn – Nghệ An) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Mua quả thuốc phiện để... ngâm rượu, lĩnh 18 tháng tù giam

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân, qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Thị Xuân đã liên hệ với một người có tài khoản “Đỗ Hoa” đặt mua 10 kg quả thuốc phiện tươi với giá 1.050.000 đồng/kg để ngâm rượu. Sau đó, hai bên thỏa thuận giao hàng tại khu vực ngã ba Gia Lách, thị trấn Xuân An (Nghi Xuân).

Khoảng 11 giờ ngày 9/2/2018, khi Xuân nhận một bao tải quả thuốc phiện tươi có trọng lượng 8,55kg từ xe buýt (không nhớ BKS và chủ xe) tuyến Hương Sơn – TP Vinh thì bị lực lượng Công an huyện Nghi Xuân bắt giữ.

Mua quả thuốc phiện để... ngâm rượu, lĩnh 18 tháng tù giam

Bị cáo Xuân thành khẩn nhận tội

Tại phiên tòa, Xuân thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, TAND huyện Nghi Xuân tuyên phạt Nguyễn Thị Xuân 18 tháng tù giam.

Tin liên quan:
  • Mua quả thuốc phiện để... ngâm rượu, lĩnh 18 tháng tù giam
    9X tàng trữ ma túy, bị phạt 15 tháng tù giam

    Chiều nay (28/5), TAND Nghi Xuân mở phiên tòa xét xử Lê Văn Hợp (SN 1994, trú tại xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

  • Mua quả thuốc phiện để... ngâm rượu, lĩnh 18 tháng tù giam
    Xách ma túy đi uống cà phê, lĩnh 18 tháng tù

    Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Trường Dũng (SN 1997, trú tại xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

  • Mua quả thuốc phiện để... ngâm rượu, lĩnh 18 tháng tù giam
    “Ngáo đá” - hiểm họa vô lường!

    “Cơn lốc” ma túy đá tràn vào Hà Tĩnh đã kéo theo các vụ phạm pháp hình sự gia tăng bởi những kẻ “chơi đá” bị “ngáo”. Hệ lụy vô lường của “ngáo đá” (“phê”, “say” ma túy đá) đang trở thành vấn đề nhức nhối của xã hội.

Hoài Nam


Hoài Nam

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]