Nhóm đối tượng "rủ nhau"… lãnh án vì tội đánh bạc

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa xét xử 6 bị cáo đều trú xã Cẩm Nhượng về tội đánh bạc.

Nhóm đối tượng “rủ nhau”… lãnh án vì tội đánh bạc

Các bị cáo tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 20/3/2019, tại nhà Phan Thị Thương ở thôn Tân Dinh, xã Cẩm Nhượng, Công an huyện Cẩm Xuyên bắt quả tang các đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1988), Trần Quang Vinh (SN 1981), Nguyễn Văn Dương (SN 1975), Tôn Đức Dũng (SN 1970), Nguyễn Hữu Khánh (SN 1990), Đặng Văn Vũ (1991), Phan Thị Thương (SN 1983) đang đánh bạc bằng hình thức đánh “liêng”.

Lực lượng công an đã thu giữ 7 triệu đồng và 400 nghìn đồng do Phan Thị Thương tự nguyện giao nộp sau khi thu “tiền hồ” từ các đối tượng tham gia đánh bạc nói trên; 1 bộ bài tú - lơ - khơ 52 quân...

Việc thực hiện hành vi đánh bạc xuất phát từ việc tụ tập đông người uống rượu nên các bị can đều không nhớ rõ ai là người rủ rê, khởi xướng, ai là người chia ván bài đầu tiên. Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, trong đó các bị can Nguyễn Văn Hùng, Trần Quang Vinh, Nguyễn Văn Dương, Tôn Đức Dũng, Nguyễn Hữu Khánh, Đặng Văn Vũ, phạm tội với vai trò thực hành, Phan Thị Thương phạm tội với vai trò giúp sức.

Tại phiên xử, sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Quang Vinh 6 tháng tù giam; Đặng Văn Vũ 6 tháng tù giam; Nguyễn Hữu Khánh, Phan Thị Thương, Tôn Đức Dũng 6 tháng tù treo; Nguyễn Văn Hùng 9 tháng tù treo về tội danh trên. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Dương đã mất nên Hội đồng xét xử tạm đình chỉ.

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast