Phá đường dây làm giả bằng cấp có hơn ngàn con dấu

Sau 5 tháng hoạt động, một đường dây làm giả giấy tờ đã bị Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM triệt phá.

Phá đường dây làm giả bằng cấp có hơn ngàn con dấu

Các nghi phạm Định, Mạnh, Thắng tại cơ quan điều tra - Ảnh: A.X

Ngày 6-6, Đội Phòng chống trộm cắp, lừa đảo (đội 4) Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ Lương Ngọc Định (30 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, tạm trú huyện Hóc Môn), Lê Ngọc Mạnh và Nguyễn Văn Thắng (cùng 22, ngụ tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo Đội 4 - PC45, trong quá trình trinh sát nắm địa bàn, các trinh sát phát hiện một đường dây làm giả giấy tờ tại TP.HCM nên lên kế hoạch triệt phá. Sau hơn 3 tháng đeo bám và thu thập chứng cứ, các trinh sát Đội 4 - PC45 đã nắm mọi hoạt động của đường dây.

Theo đó, ngày 26-5, lực lượng Đội 4 - PC45 đeo bám, bắt giữ Nguyễn Văn Thắng khi Thắng đưa nhiều giấy tờ giả "thành phẩm" cho "đàn em" đem đi giao cho khách hàng.

Qua đấu tranh khai thác, ngày 27-5, Đội 4 - PC45 phối hợp Công an huyện Hóc Môn, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm giấy tờ giả của Lương Ngọc Định trên đường Dương Công Khi, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn.

Khi công an bất ngờ ập vào đã phát hiện Lương Ngọc Định và Lê Ngọc Mạnh đã sử dụng ma túy và đang "phê" ma túy. Qua kiểm tra tang vật, công an tiến hành bắt giữ Định và Mạnh.

Tại đây, công an thu giữ hơn 1.000 con dấu các loại, hàng chục bằng cấp, chứng chỉ giả, khoảng 10.000 phôi và nhiều máy in, máy ép, máy photocopy, máy dập… phục vụ việc làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Phá đường dây làm giả bằng cấp có hơn ngàn con dấu

Tang vật khi kiểm tra nơi làm giả giấy tờ - Ảnh: A.X.

Qua điều tra ban đầu, Đội 4 - PC45 xác định đường dây làm giả giấy tờ do Định cầm đầu, hoạt động hơn 5 tháng qua. Còn Mạnh và Thắng cùng tham gia làm giả giấy tờ và chuyển "thành phẩm" cho người khác đi giao cho khách hàng.

Theo Đội 4 - PC45, đường dây làm giả giấy tờ "quảng bá" chủ yếu trên mạng xã hội. Nếu khách hàng có nhu cầu thì liên hệ qua điện thoại, mạng xã hội. Khi đó đường dây sẽ làm giả như thật theo yêu cầu khách hàng và nhận tiền giao hàng bằng nhiều cách.

Qua kiểm tra tang vật, Đội 4 - PC45 nhận định các loại giấy tờ giả, được làm khá tinh vi, khó phát hiện. Tùy loại bằng, chứng chỉ mà giá cả khác nhau, giao động từ 1-5 triệu đồng/bằng cấp, chứng chỉ.

Cũng theo Đội 4 - PC45, Lương Ngọc Định cầm đầu, từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast