Quan tâm hơn nữa công tác lao động, hướng nghiệp tại Trại giam Xuân Hà

(Baohatinh.vn) - Chiều 15/8, đoàn công tác Ủy ban Tư pháp của Quốc hội do làm Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Công Hồng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trại giam Xuân Hà (đóng tại Thạch Lưu, Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Quan tâm hơn nữa công tác lao động, hướng nghiệp tại Trại giam Xuân Hà

Theo báo cáo, tính đến tháng 7/2019, Trại giam Xuân Hà đang quản lý 1.501 phạm nhân tại 2 phân trại ở xã Thạch Lưu (Thạch Hà) và xã Cẩm Sơn (Cẩm Xuyên). Thời gian qua, việc tiếp nhận phạm nhân được thực hiện đúng theo Điều 25 Luật Thi hành án Hình sự năm 2010, đảm bảo đúng người, đúng thủ tục. Việc tổ chức phân loại giam giữ đối với phạm nhân được thực hiện theo Điều 27 Luật Thi hành án Hình sự, Thông tư số 37/2011/TT- BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về phân loại và giam giữ phạm nhân theo loại.

Về tình hình, kết quả thi hành án đối với phạm nhân, từ tháng 10/2018 đến tháng 7/2019, tổng số phạm nhân vi phạm nội quy trại giam là 62 phạm nhân (chiếm 4,1%), giảm 23 phạm nhân so với cùng kì năm trước.

Quan tâm hơn nữa công tác lao động, hướng nghiệp tại Trại giam Xuân Hà

Ban giám thị Trại giam Xuân Hà báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án của đơn vị thời gian qua.

Chế độ chính sách về ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân được đơn vị quan tâm, thực hiện đầy đủ, đảm bảo theo quy định và vệ sinh an toàn thực phẩm. Phạm nhân thường xuyên được khám, cấp phát thuốc, một số phạm nhân bị bệnh nặng được chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị…

Quan tâm hơn nữa công tác lao động, hướng nghiệp tại Trại giam Xuân Hà

Ông Nguyễn Bá Sơn – Uỷ viên Uỷ ban Tư pháp Quốc hội: Thời gian tới, đơn vị cần đa dạng ngành nghề mới, để phạm nhân có điều kiện làm việc sau khi mãn hạn tù, tái hoà nhập cộng đồng.

Cùng với đó, đơn vị thường xuyên xây dựng kế hoạch, chương trình nội dung học tập, bố trí giáo viên giảng dạy cho từng lớp học, đẩy mạnh giáo dục pháp luật, dạy văn hoá, học tập thời sự, chính trị... Đơn vị đang đào tạo các ngành nghề cho phạm nhân, chủ yếu như: mộc, gò, hàn, gia công bóc long nhãn, chăn nuôi lợn, sản xuất nông nghiệp… đảm bảo phù hợp với sức khoẻ, độ tuổi và có tính định hướng.

Quan tâm hơn nữa công tác lao động, hướng nghiệp tại Trại giam Xuân Hà

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nữ Y: Công tác lao động cần được phân theo độ tuổi, sức khoẻ; tập trung theo dõi các đối tượng thường xuyên tái phạm nguy hiểm để có biện pháp giám sát, đề phòng, giáo dục đặc biệt.

Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể phạm nhân biết được các điều kiện, tiêu chuẩn của tha tù trước thời hạn có điều kiện để các phạm nhân phấn đấu trong quá trình rèn luyện, chấp hành án phạt. Trong đợt 1 năm 2019, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 4 phạm nhân.

Quan tâm hơn nữa công tác lao động, hướng nghiệp tại Trại giam Xuân Hà

Phó Cục trưởng Cục C10 (Bộ Công an) Nguyễn Văn Quyển: Công tác quản lý tại Trại giam Xuân Hà tiếp tục gặp nhiều khó khăn do đặc điểm đối tượng phức tạp, các đối tượng có tiền án, tiền sự, phạm các tội về ma tuý, nhiễm HIV... chiếm tỷ lệ cao.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn đã tiến hành thảo luận một số nội dung quan trọng, như: tình hình phạm nhân vi phạm nội quy trại giam; cách thức phân loại phạm nhân lao động trong trại giam; quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân trong thời gian thi hành án; vấn đề phạm nhân tái phạm, tái phạm nguy hiểm gây ảnh hưởng đến quá trình cải tạo...

Quan tâm hơn nữa công tác lao động, hướng nghiệp tại Trại giam Xuân Hà

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Công Hồng

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Công Hồng đánh giá cao tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành ánh của Trại giam Xuân Hà thời gian qua, đặc biệt, đơn vị đã khắc phục khó khăn, đảm bảo quá trình giáo dục, định hướng cho các phạm nhân; số phạm nhân được xếp loại tốt trong thi đua chấp hành án phạt tù chiếm tỉ lệ cao...

Đồng thời, đề nghị đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc chấp hành quy định về tiếp nhận, phân loại giam giữ đối với người bị kết án phạt tù; quan tâm hơn đến đời sống của phạm nhân và đẩy mạnh công tác lao động, hướng nghiệp, dạy nghề… trong thời gian tới.

Quan tâm hơn nữa công tác lao động, hướng nghiệp tại Trại giam Xuân Hà

Trước đó, đoàn công tác đã tiến hành khảo sát cơ sở vật chất của Trại giam Xuân Hà tại xã Thạch Lưu (Thạch Hà) như bếp ăn tập thể, khu vực giam giữ…

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast