Rủ bạn đi cướp, "dắt" nhau vào... tù!

(Baohatinh.vn) - Sáng 22/5, TAND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) phối hợp Viện KSND huyện mở phiên tòa xét xử sơ thẩm rút kinh nghiệm đối với bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987) và Trần Văn Hùng (SN 1986), đều trú tại huyện Hương Khê về tội cướp giật tài sản.

ru ban di cuop dat nhau vao tu

Bị cáo Nguyễn Văn Tuấn và Trần Văn Hùng tại hiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 5h30’ sáng ngày 29/12/2017, Tuấn điều khiển xe máy không có biển kiểm soát chở Hùng đến chợ Sơn ở thị trấn Hương Khê. Khi thấy chị Lê Thị H. (trú tại xóm 3, xã Phú Phong, huyện Hương Khê) đang bày hàng để bán ở chợ, Hùng nhảy xuống cướp chiếc ví của chị H. rồi cả hai lên xe bỏ chạy. Lục trong ví được 1 triệu đồng, cả hai chia nhau mỗi người 500 ngàn đồng tiêu xài cá nhân.

Tiếp đó, vào khoảng 5h30’ ngày 2/1/2018, Tuấn điều khiển xe máy BKS 37X – 8704 chở Hùng trên đường liên xã Long Bình theo hướng xã Hòa Hải - thị trấn Hương Khê. Khi đến thôn Bình Trung, xã Hương Bình (Hương Khê) cả hai phát hiện chị Phạm Thị Tr. (trú tại xóm 8, xã Hòa Hải) đang điều khiển xe máy kéo theo sau một xe bò lốp chở hàng đi bán có mang một túi xách màu nâu bên người. Lúc này, Tuấn điều khiển xe áp sát để cho Hùng thực hiện cướp giật chiếc túi xách, bên trong có 500 ngàn đồng và 1 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ khác.

Quá trình điều tra, 2 chiếc xe máy mà Tuấn và Hùng dùng để thực hiện hành vi cướp giật tài sản đều không có giấy tờ...

Với những chứng cứ, tài liệu thu thập được của cơ quan điều tra và kỹ năng điều hành tranh tụng, xét hỏi tại phiên tòa cùng với lời luận tội của đại diện viện kiểm sát đã buộc 2 bị cáo cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. TAND huyện Hương Khê đã tuyên phạt Tuấn, Hùng mỗi bị cáo 60 tháng tù giam.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast