Vô cớ đánh hàng xóm già yếu, bóc lịch 3 năm tù giam

(Baohatinh.vn) - Sáng 11/1, TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Lê Văn Bính (SN 1964, trú thôn La Xá, Thạch Lâm) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Vô cớ đánh hàng xóm già yếu, bóc lịch 3 năm tù giam

Lê Văn Bính phải nhận mức án 3 năm tù giam về hành vi vô cớ đánh hàng xóm

Khoảng 3h sáng ngày 10/9/2018, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai nên khi thấy ông Hồ Văn Hiến (SN 1935, trú thôn La Xá, Thạch Lâm) đi thể dục ngang qua nhà mình, Lê Văn Bính lấy hai ống kim loại (mỗi ống dài 60cm, đường kính 3cm) chạy ra đường liên gia đánh liên tiếp vào vùng sườn, tay và người đối phương.

Chưa dừng lại ở đó, Bính tiếp tục vào sân nhà mình lấy con dao rựa, một tay túm cổ áo ông Hiến kéo, tay còn lại cầm hung khí đẩy đối phương theo đường liên gia rồi tuyên bố đánh chết nạn nhân.

Vụ việc chỉ dừng lại khi có người dân phát hiện, can ngăn.

Ông Hiến sau đó được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh rồi điều trị tại Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh và Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh do bị gãy hai tay.

Kết luận giám định pháp y số 95/TgT ngày 1/10/2018 của Trung tâm pháp y Hà Tĩnh kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông Hiến tại thời điểm giám định là 24%.

Ngày 1/10/2018, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Bính về tội "Cố ý gây thương tích". Tuy nhiên, sau khi làm việc với cơ quan điều tra, Bính đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 8/10/2018, sau nhiều lần thuyết phục, Bính mới trở về trình diện cơ quan điều tra để làm việc.

Vô cớ đánh hàng xóm già yếu, bóc lịch 3 năm tù giam

Bị cáo quanh co chối tội

Đây là lần thứ 2 Lê Văn Bính phải hầu tòa. Trước đó, ngày 29/9/1989, bị cáo bị TAND huyện Thạch Hà, tỉnh Nghệ Tĩnh (nay là tỉnh Hà Tĩnh) xử phạt 18 tháng tù về hành vi "Trộm cắp tài sản".

HĐXX nhận định, hành vi của Lê Văn Bính là lỗi cố ý trực tiếp với động cơ trả thù cá nhân. Sau khi sử dụng hung khí nguy hiểm đánh ông Hiến bị thương, Lê Văn Bính đã bỏ mặc hậu quả xảy ra. Không chỉ vậy, Bính còn bỏ đi khỏi địa phương khi cơ quan điều tra triệu tập làm việc.

Vì những lẽ đó, TAND huyện Thạch Hà tuyên phạt Lê Văn Bính 36 tháng tù giam về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast