Xách ma túy từ Lào sang Hà Tĩnh bán, lĩnh án 222 tháng tù

(Baohatinh.vn) - TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nêng Po Dang (SN 1978, trú bản Mương Nam, huyện Mương Nam, tỉnh Luông Pha Bang, Lào) với tội danh "mua bán trái phép chất ma túy".

Xách ma túy từ Lào sang Hà Tĩnh bán, lĩnh án 222 tháng tù

Trả giá cho hành vi sai lầm, Nêng Po Dang đã phải lãnh mức án 18 năm 6 tháng tù giam

Theo cáo trạng, trong một lần đưa con sang Việt Nam chữa bệnh, Nêng Po Dang làm quen với một người đàn ông Việt Nam tên Tuấn. Sau khi nghe người này đặt vấn đề mua ma túy, Nêng Po Dang nhanh chóng đồng ý.

Hồi 13h ngày 5/12/2018, khi đang tiến hành mua bán trái phép 130,1819g Methamphetamine tại khu vực nghĩa trang thuộc xóm 5 xã Sơn Hồng (Hương Sơn), Nêng Po Dang đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Sơn và lực lượng chức năng bắt quả tang.

Tại phiên xử sơ thẩm, Nêng Po Dang đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Với hành vi mua bán trái phép chất ma túy, bị cáo Nêng Po Dang đã bị HĐXX tuyên phạt 18 năm 6 tháng tù giam.

Chủ đề Tòa tuyên án

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast