"Tiếng kẻng an ninh" bảo vệ Tổ quốc ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Hà Tĩnh hiện đang phát triển mạnh mẽ với nhiều điển hình, mô hình hay, cách làm mới góp phần tích cực vào việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

“Tiếng kẻng an ninh” bảo vệ Tổ quốc ở Hà Tĩnh

Ra mắt mô hình “Tiếng kẻng an ninh” ở phường Kỳ Phương (TX Kỳ Anh)

Trước đây, tình hình ANTT địa bàn giáp ranh giữa các xã Trường Sơn (Đức Thọ) và xã Sơn Tân (Hương Sơn), tỉnh Hà Tĩnh và xã Nam Kim (Nam Đàn) tỉnh Nghệ An có nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt là các vụ xô xát, gây rối trật tự công cộng giữa người dân các xã do mâu thuẫn trong xâm canh, mâu thuẫn trong sinh hoạt…diễn ra không ít.

Gần đây, với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an 3 xã đã phối hợp chặt chẽ với nhau đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, phối hợp giải quyết kịp thời, dứt điểm các mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, các vụ vi phạm nên tình hình ANTT ở vùng giáp ranh đã được đảm bảo.

“Tiếng kẻng an ninh” bảo vệ Tổ quốc ở Hà Tĩnh

Công an xã Tiên Điền (Nghi Xuân) thường xuyên phối hợp với công an huyện bám nắm địa bàn, trao đổi, động viên người dân tham gia tích cực phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ

“Chỉ tính riêng trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018 lực lượng công an 3 xã: Trường Sơn, Sơn Tân và Nam Kim đã phối hợp xử lý hơn 20 vụ việc xẩy ra trên địa bàn, không để phức tạp phát sinh”, Đại úy Nguyễn Trường Thi - Phó trưởng công an huyện Đức Thọ cho biết.

Để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có sức lan tỏa trong mỗi địa bàn dân cư, lực lượng Công an chuyên trách và bán chuyên trách trên địa bàn Hà Tĩnh đã làm tốt công tác dân vận, bám cơ sở khơi dậy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH.

“Tiếng kẻng an ninh” bảo vệ Tổ quốc ở Hà Tĩnh

Mô hình "camera an ninh" đang ngày càng phát huy hiệu quả, được nhân rộng trong toàn tỉnh

Trưởng Công an xã Phúc Trạch (Hương Khê), Thái Văn Anh chia sẻ: “Chúng tôi đã tổ chức có hiệu quả “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, duy trì hòm thư tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, đồng thời làm tốt công tác cảm hóa, giáo dục những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, kịp thời động viên, khen thưởng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ… nên nhìn chung, tình hình ANTT trên địa bàn luôn được giữ vững”.

Không chỉ ở các địa phương, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở trong các khối cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp, trường học cũng đã có những bước phát triển. Nhiều đơn vị đã đề ra các mô hình như: "Doanh nghiệp an toàn văn hóa", "Đơn vị an ninh, công nhân tự quản", "Đội thanh niên tình nguyện"... đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an toàn tài sản cho cơ quan, đơn vị.

“Tiếng kẻng an ninh” bảo vệ Tổ quốc ở Hà Tĩnh

Lãnh đạo Công an huyện Thạch Hà tặng hoa chúc mừng cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở thôn Vĩnh An, xã Thạch Vĩnh (tháng 8/2018)

Ông Trần Danh Việt - Giám đốc Viễn thông Hà Tĩnh chia sẻ: "Chúng tôi thường xuyên phối hợp lực lượng công an từ tỉnh đến xã, cấp ủy chính quyền các cấp để tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, điều tra làm rõ các vụ trộm cáp viễn thông, tuyên truyền vận động người dân về chủ trương, chính sách của Đảng, tầm quan trọng của thông tin liên lạc đối với an ninh quốc gia và các chế tài xử phạt nếu thiết bị viễn thông bị xâm hại...

“Tiếng kẻng an ninh” bảo vệ Tổ quốc ở Hà Tĩnh

Công an TP Hà Tĩnh tham gia biểu diễn văn nghệ tại ngày hội toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ của tổ dân phố 2, phường Trần Phú (10/8/2018)

Thông qua phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, “Người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng cho lực lượng công an, góp phần lớn trong phòng ngừa, phát hiện, bắt giữ các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, các địa phương đã xây dựng được nhiều mô hình hay như: “5 nhất về ANTT”, "Trường học an toàn thân thiện", "Gia đình công sở văn minh - công dân gương mẫu", "Dòng họ an toàn", "Giáo xứ an toàn, đoàn kết văn hóa", “CLB tình thương và trách nhiệm”, “CLB đồng cảm”...”, thượng tá Lê Hữu Phúc - Phó trưởng phòng PV28 cho hay.

8 tháng đầu năm 2018, thông qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, người dân đã cung cấp cho công an Hà Tĩnh hàng trăm tin báo tố giác tội phạm tin cậy, để lực lượng công an toàn tỉnh điều tra, làm rõ 252 vụ/ 425 đối tượng phạm pháp hình sự, triệt phá 27 ổ nhóm/130 đối tượng; tổ chức truy bắt, vận động đầu thú 34 đối tượng truy nã…

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast