Hệ thống chính trị TP Hà Tĩnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo

(Baohatinh.vn) - Chiều 17/7, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng.

Hệ thống chính trị TP Hà Tĩnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo

Từ đầu năm đến nay, Thành ủy và các tổ chức trong hệ thống chính trị đã tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nâng cao các tiêu chí đô thị loại II, phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Hệ thống chính trị TP Hà Tĩnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn trình bày báo cáo tại hội nghị.

Theo đó, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; văn hóa xã hội chuyển biến tích cực, công tác xã hội hóa huy động nguồn lực đạt kết quả khá; QPAN được giữ vững, chính trị ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung cao; thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường. BTV Thành ủy và cấp ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 29 tổ chức Đảng và 25 đảng viên; xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 1 đồng chí cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy đã tổ chức 3 phiên tiếp công dân theo quy định, kịp thời ban hành các thông báo và báo cáo kết quả tiếp công dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại của công dân…

Hệ thống chính trị TP Hà Tĩnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo

Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thanh: Qua đánh giá, công tác tiếp dân, kết quả giải quyết các vấn đề kiến nghị của công dân được người đứng đầu cấp ủy thực hiện khá tốt từ Thành ủy đến cơ sở.

Tuy vậy, tại hội nghị, các đại biểu phân tích một số hạn chế như: Công tác kiểm tra, giám sát chưa kịp thời nên việc xử lý các vướng mắc còn chậm; vai trò, ý thức trách nhiệm của một bộ phận đảng viên chưa gương mẫu; phát triển đảng viên trong đồng bào theo đạo rất khó khăn...

Hệ thống chính trị TP Hà Tĩnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh: Thường xuyên chỉ đạo các địa phương, đơn vị rà soát, đánh giá kỹ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị hệ thống chính trị địa phương cần tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, phương thức hoạt động của các cấp ủy Đảng. Đặc biệt, tăng cường giám sát, nắm chắc tình hình cơ sở; chú trọng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; xem xét, xử lý, đề nghị xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời khi có vi phạm…

Bên cạnh đó, thường xuyên chỉ đạo các địa phương, đơn vị rà soát, đánh giá kỹ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và năm 2019 để xây dựng, bổ sung kế hoạch, giải pháp cụ thể cho từng chỉ tiêu, đảm bảo thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast