Nhiều hoạt động chăm lo tết cho người nghèo Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chia sẻ, động viên đoàn viên, hội viên, đồng bào khó khăn, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa dịp tết đến xuân về.

* Nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chiều 3/2, Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh và huyện Hương Khê đã đến thăm, tặng quà tết cho bà con dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Hương Liên.

Nhiều hoạt động chăm lo tết cho người nghèo Hà Tĩnh

Tại đây, đoàn đã trao tặng 44 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng, chủ yếu là nhu yếu phẩm và tiền mặt để bà con có thêm điều kiện đón tết, vui xuân. Tổng giá trị quà tặng là 22 triệu đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh Hà Tĩnh.

Nhiều hoạt động chăm lo tết cho người nghèo Hà Tĩnh

Bản Rào Tre có 44 hộ, 150 nhân khẩu dân tộc Chứt, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Các phần quà là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các hộ dân đồng bào dân tộc Chứt đón một cái tết vui tươi, đầm ấm hơn.

Nhiều hoạt động chăm lo tết cho người nghèo Hà Tĩnh

Các đơn vị chức năng cũng sẽ trao gần 10 tấn gạo hỗ trợ đón tết và kỳ giáp hạt cho bà con dân tộc Chứt (gồm bản Rào Tre, xã Hương Liên và bản Giàng 2, xã Hương Vĩnh - Hương Khê).

* Chia sẻ với khó khăn của người dân xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh chúc các gia đình đón tết Nguyên đán Tân Sửu nhiều niềm vui, hạnh phúc.

Nhiều hoạt động chăm lo tết cho người nghèo Hà Tĩnh

Đoàn đã trao 20 suất quà (trị giá mỗi suất 1 triệu đồng) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Xuân Thành; đồng thời động viên, thăm hỏi, chúc các gia đình vui tết, đón xuân đầm ấm, hạnh phúc.

Nhiều hoạt động chăm lo tết cho người nghèo Hà Tĩnh

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái của cán bộ, nhân viên Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh chung tay cùng chính quyền các cấp chăm lo tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các gia đình có thêm điều kiện đón tết ấm áp.

* LĐLĐ huyện Đức Thọ đã trao hỗ trợ 4 mái ấm công đoàn và 125 suất quà với tổng trị giá 208 triệu đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của các công đoàn cơ sở trên địa bàn.

Nhiều hoạt động chăm lo tết cho người nghèo Hà Tĩnh

LĐLĐ huyện Đức Thọ đã trao hỗ trợ 4 mái ấm công đoàn và 20 suất quà trị giá 145 triệu đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của các công đoàn cơ sở trên địa bàn.

Nhiều hoạt động chăm lo tết cho người nghèo Hà Tĩnh

Dịp này, LĐLĐ huyện cũng kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp trao 105 suất quà trị giá 63 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

* 149 suất quà và 2 nhà mái ấm công đoàn vừa được LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh trao cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vui xuân, đón Tết.

Nhiều hoạt động chăm lo tết cho người nghèo Hà Tĩnh

LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh huy động các nguồn lực ủng hộ và hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho 149 đoàn viên, người lao động và xây dựng 2 nhà mái ấm công đoàn, với tổng sồ tiền hơn 143 triệu đồng. Ảnh: Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ngô Đình Vân và lãnh đạo LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động

Nhiều hoạt động chăm lo tết cho người nghèo Hà Tĩnh

Đây là hoạt động thiết thực của các cấp công đoàn TX Hồng Lĩnh nhằm hỗ trợ, động viên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mong muốn mang đến cho họ một cái Tết sum vầy, đầy ý nghĩa. Trong ảnh: Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh trao 25 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Phan Thị Mơ - Công đoàn Công ty CP Cán thép cơ khí đúc Hồng Lĩnh...

* Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Xuân đoàn kết - Tết yêu thương” đến toàn thể hội viên thông qua hoạt động thu gom phế liệu làm sạch đẹp môi trường và gây quỹ tặng quà tết cho gia đình khó khăn.

Nhiều hoạt động chăm lo tết cho người nghèo Hà Tĩnh

Trong thời gian ngắn, các cấp hội phụ nữ ở thị xã đã thành lập được 52 nhóm thu gom phế liệu, thu về hơn 15 tạ phế liệu các loại, gần 7.700 vỏ lon bán gây quỹ gần 43 triệu đồng. Hội cũng kêu gọi các doanh nghiệp nhà hảo tâm ủng hộ số tiền 50 triệu đồng.

Nhiều hoạt động chăm lo tết cho người nghèo Hà Tĩnh

Từ nguồn tiền đó, đơn vị đã trao 210 suất quà cho hội viên, trẻ em khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn.

Nhiều hoạt động chăm lo tết cho người nghèo Hà Tĩnh

Những món quà là tình cảm quý báu, góp phần động viên, sẻ chia cùng người nghèo dịp tết đến xuân về.

* 240 suất quà tết (mỗi suất quà 500 ngàn đồng) đã được đại diện 3 chi nhánh ngân hàng ở TX Kỳ Anh: Chi nhánh Agribank, Chi nhánh Vietcombank và Chi nhánh BIDV trao tặng cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TX Kỳ Anh.

Nhiều hoạt động chăm lo tết cho người nghèo Hà Tĩnh

Đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư & Phát triển (BIDV) Chi nhánh Kỳ Anh trao tặng 100 suất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn thông qua MTTQ thị xã Kỳ Anh.

Nhiều hoạt động chăm lo tết cho người nghèo Hà Tĩnh

Đại diện Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Hà Tĩnh II trao 100 suất quà.

Nhiều hoạt động chăm lo tết cho người nghèo Hà Tĩnh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Kỳ Anh trao 40 suất quà.

* Phòng Giao dịch Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM(HDBanK) Hương SơnCông ty HP Group (TDP 4, thị trấn Phố Châu) cùng các thành viên CLB thể thao K9, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn đã đến BVĐK Hương Sơn trao 1.200 chiếc bánh chưng trị giá gần 30 triệu đồng cho 220 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Nhiều hoạt động chăm lo tết cho người nghèo Hà Tĩnh

Theo đó, mỗi bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện được trao mỗi người 4 chiếc bánh chưng. Đồng thời, các nhà tài trợ cũng đã phối hợp cùng bệnh viện tổ chức tết sớm cho hơn 100 bệnh nhân tại nhà ăn Bệnh viện Đa khoa Hương Sơn.

* Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại BVĐK huyện Cẩm Xuyên vừa nhận được nhiều phần quà ý nghĩa.

Nhiều hoạt động chăm lo tết cho người nghèo Hà Tĩnh

Huyện đoàn, Chi đoàn Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với BVĐK huyện và một số nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tết sẻ chia, tết yêu thương” cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Đoàn viên và nhà hảo tâm đã trao hơn 350 suất cháo, 200 chiếc bánh trong dịp này.

Nhiều hoạt động chăm lo tết cho người nghèo Hà Tĩnh

Đoàn cũng trực tiếp trao tặng 21 suất quà với tổng số tiền 20 triệu đồng cho các bệnh nhân có hoàn có cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại BVĐK huyện Cẩm Xuyên. Mỗi suất quà trị giá 600 ngàn đồng bao gồm: Chăn, bánh chưng tết.

Nhiều hoạt động chăm lo tết cho người nghèo Hà Tĩnh

Thông qua chương trình, các đoàn viên, nhà hảo tâm mong muốn được sẻ chia khó khăn với các bệnh nhân dịp tết đến, xuân về; đồng thời phát huy tinh thần tương thân, tương ái của cộng đồng để chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast