Bộ CHQS Hà Tĩnh dâng hoa, thắp hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ và các nghĩa trang liệt sỹ

(Baohatinh.vn) - Chiều 19/12, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS Hà Tĩnh đã đến dâng hoa, báo công tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí minh; thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ Núi Nài (TP Hà Tĩnh) và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Nầm (Hương Sơn).

Bộ CHQS Hà Tĩnh dâng hoa, thắp hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ và các nghĩa trang liệt sỹ

Đoàn can bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Trần Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn báo công tại Khu lưu niệm Bác Hồ (TP Hà Tĩnh)

Tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh dâng vòng hoa tươi thắm, dâng nén tâm hương, kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người Cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân.

Bộ CHQS Hà Tĩnh dâng hoa, thắp hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ và các nghĩa trang liệt sỹ
Bộ CHQS Hà Tĩnh dâng hoa, thắp hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ và các nghĩa trang liệt sỹ

Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh nguyện hứa luôn đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, luôn phấn đấu xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Bộ CHQS Hà Tĩnh dâng hoa, thắp hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ và các nghĩa trang liệt sỹ

Thắp hượng tưởng nhớ các liệt sỹ tại Nghĩa trang Núi Nài...

Đến thắp hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Nầm, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh cúi đầu tưởng niệm, ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước.

Bộ CHQS Hà Tĩnh dâng hoa, thắp hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ và các nghĩa trang liệt sỹ

Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Nầm

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh nguyện đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, luôn luôn đoàn kết một lòng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

Bộ CHQS Hà Tĩnh dâng hoa, thắp hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ và các nghĩa trang liệt sỹ

Bên cạnh đó, luôn sống, chiến đấu, lao động học tập, tu dưỡng và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác kính yêu, phát huy truyền thống quý báu mà bao thế hệ cha anh đi trước để xây dựng quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast