Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh phối hợp khám, chữa bệnh cho phạm nhân

(Baohatinh.vn) - Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Thành phố Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho phạm nhân đang chấp hành án tại trại.

Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh phối hợp khám, chữa bệnh cho phạm nhân

Phạm nhân được các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh khám bệnh đình kỳ...

Có 51/51 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh đã được các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh thực hiện xét nghiệm tổng quát, kiểm tra mắt, tim mạch, hô hấp, bệnh ngoài da…

Sau thăm khám, các phạm nhân bị bệnh được bệnh xá của trại tạm giam cấp phát thuốc điều trị, nếu bệnh nặng sẽ được chuyển đến các hệ thống bệnh viện điều trị.

Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh phối hợp khám, chữa bệnh cho phạm nhân

... phát hiện, điều trị bệnh tật..

Được biết, thực hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước trong khám bệnh, chữa bệnh đối với phạm nhân, hàng năm, Trại tạm giam Công an tỉnh chủ động phối hợp với Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho phạm nhân, mỗi đợt có 40 - 60 lượt phạm nhân được khám sức khỏe và phát thuốc điều trị.

Thông qua hoạt động này, đơn vị kịp thời phát hiện, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho phạm nhân; động viên khích lệ tinh thần, tạo môi trường thuận lợi, an toàn cho phạm nhân yên tâm chấp hành án.

Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh phối hợp khám, chữa bệnh cho phạm nhân

... để có sức khỏe tốt, yên tâm lao động, cải tạo.

Thượng tá Nguyễn Huy Chương - Giám thị Trại tạm giam cho biết: “Công tác khám chữa bệnh cho phạm nhân ngày càng gặp nhiều khó khăn, do điều kiện tại bệnh xá đơn vị chưa có nhiều trang thiết bị phục vụ khám những bệnh khó. Trong khi đó, số phạm nhân chấp hành án ngày càng gia tăng. Vì vậy, công tác phối hợp với Bệnh viện đa khoa Thành phố Hà Tĩnh khám sức khỏe định kỳ cho phạm nhân có ý nghĩa rất thiết thực”.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast