Khuyến cáo: Không phải cứ mắc cúm thì được uống Tamiflu

Cúm vào mùa cùng với thay đổi thời tiết, nhiệt độ lớn khiến cho nhiều người dân mắc bệnh rồi đổ xô đi mua thuốc Tamiflu về sử dụng. Tuy nhiên, chuyên gia y tế cho biết, việc uống thuốc khi chưa có chỉ định có thể gây hại tới cơ thể người bệnh.

Khuyến cáo: Không phải cứ mắc cúm thì được uống Tamiflu

Thuốc Tamiflu chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ.

Cúm là bệnh truyền nhiễm cấp tính với biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho. PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng – nguyên Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai - cho biết, có 2 loại virus cúm đó là cúm A và cúm B. Trong đó, cúm A thường nặng hơn và có nhiều tuýp hơn cúm B.

Mỗi năm, chủng virus cúm A thay đổi một lần. Theo các nghiên cứu mới nhất của Mỹ, chủng virus cúm năm nay là H3N2 và một số ít virus H1N1.

Tuy bệnh có khả năng lây nhiễm cao, song, nếu cơ thể khỏe mạnh, không có bệnh mãn tính thì bệnh cúm sẽ tự khỏi chỉ sau vài ngày. Người dân mắc bệnh chỉ cần nghỉ ngơi, chữa triệu chứng theo tư vấn của bác sĩ, khi sốt cao có thể uống thuốc hạ sốt, thuốc ho, ăn uống đủ chất.

Về việc sử dụng thuốc trị cúm Tamiflu, PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ: “Tamiflu là thuốc kháng virus, chỉ có tác dụng trong 2 ngày đầu bệnh nhân mắc cúm. Tuy nhiên, bác sĩ chỉ kê đơn thuốc cho bệnh nhân chắc chắn đã mắc bệnh cúm, tiên lượng nặng, có thể có biến chứng, lúc đó Tamiflu mới có tác dụng”.

Nếu những người không được chỉ định mà tự ý mua, sử dụng Tamiflu, thì việc sử dụng thuốc sẽ không có hiệu quả, không cho tác dụng điều trị bệnh như mong muốn, tốn kém tiền bạc không cần thiết.

Bên cạnh đó, Tamiflu là một loại thuốc hóa học nên khi sử dụng không đúng chỉ định sẽ có tác dụng phụ, ví dụ nôn, đau đầu, gây ảnh hướng tới thần kinh… Nếu sử dụng thuốc nhiều lần, virus trở nên “nhờn”, kháng thuốc.

Ngoài ra, Tamiflu là thuốc chỉ sử dụng để điều trị bệnh cúm nên các cơ sở kinh doanh thuốc với số lượng có hạn. Khi nhu cầu sử dụng thuốc tăng cao khiến cho thuốc trở nên khan hiếm, thuốc sẽ bị “đội” giá lên hàng chục lần, thậm chí không có đủ thuốc để sử dụng.

Bác sĩ Trần Minh Điển - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo, thuốc Tamiflu chứa hoạt chất oseltamivir, là thuốc kê đơn, yêu cầu có chỉ định của bác sĩ. Thuốc chỉ dành cho nhóm người có bệnh mạn tính về tim phổi, thận, biến chứng viêm phổi... Vì vậy, bác sĩ Trần Minh Điển khuyên người dân không nên tự ý mua thuốc về chữa cúm mà nên đến khám bác sĩ để được tư vấn điều trị đúng bệnh.

Theo Viettimes

Đọc thêm

Truyện cười: Vé số

Truyện cười: Vé số

Một bà vợ hay ngoại tình, mỗi lần như vậy bà ta nói với chồng: “Em trúng xổ số nên hôm nay nhà mình ăn tươi”. 
Lionel Messi: Nước mắt thằng hề

Lionel Messi: Nước mắt thằng hề

Khi Lionel Messi đăng đàn phản ứng với phát biểu của Eric Abidal, thành viên BLĐ Barcelona, đó như giọt nước mắt của một thằng hề.
Các địa phương ở Hà Tĩnh ráo riết phòng, chống virus Corona

Các địa phương ở Hà Tĩnh ráo riết phòng, chống virus Corona

Với quan điểm “chống dịch như chống giặc”, các địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung triển khai nhiều biện pháp tích cực nhằm chủ động phòng ngừa và đối phó với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
2 bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương “cắm chốt” tại Nghi Xuân

2 bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương “cắm chốt” tại Nghi Xuân

Từ ngày 4/2, Bệnh viện Đa khoa Nghi Xuân mở thêm Phòng khám Nhi khoa do các bác sỹ đến từ Bệnh viện Nhi trung ương đảm nhận. Đây là một trong những nội dung thuộc dự án “Đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhi khoa ban đầu" tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân gian đoạn 2019 – 2021.
5 xã ở Hà Tĩnh tái phát dịch tả lợn châu Phi

5 xã ở Hà Tĩnh tái phát dịch tả lợn châu Phi

Sau khi đã qua 30 ngày có dịch tả lợn châu Phi (tính đến đầu tháng 12/2019), gần đây trên địa bàn Hà Tĩnh, dịch bệnh lại tái phát tại 5 xã thuộc 3 huyện, buộc phải tiêu hủy 58 con lợn ốm chết.