Cần có biện pháp ngăn chặn vấn nạn khai thác vật liệu xây dựng tràn lan

Sáng 28/6, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc với đại diện cử tri các xã khu vực phía Nam và xã Cẩm Lạc (Cẩm Xuyên).

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được nghe Đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội, QP-AN 6 tháng đầu năm đồng thời thông báo thời gian, nội dung, chương trình nghị sự của kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XV và huyện sắp tới.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, cử tri khu vực phía nam của huyện cũng như cử tri xã Cẩm Lạc nói riêng đều mong muốn kỳ họp HĐND các cấp sắp tới sẽ đưa ra xem xét, đánh giá và có nhiều quyết sách đúng đắn đảm bảo cho sự phát triển KT-XH của địa phương mang tính bền vững.

Đóng góp ý kiến, cử tri đặc biệt quan tâm đến một số nội dung liên quan đến tình hình địa phương như: tình trạng ô nhiễm môi trường, an ninh nông thôn ngày càng diễn biến phức tạp; thiếu nước phục vụ tưới tiêu và nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn; vấn nạn khai thác vật liệu xây dựng tràn lan, chưa được quản lý, giám sát chặt chẽ… Đặc biệt là tình trạng khai thác cái trái phép trên sông Rác đoạn qua xã Cẩm Lạc và hậu quả là hàng trăm m2 đất sản xuất của người dân bị sạt lở xuống sông.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Nam Hồng đã đánh giá cao các ý kiến đóng góp thẳng thắn, đầy tính xây dựng của cử tri; cung cấp thêm nhiều thông tin quan trọng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, QP - AN và chủ trương, chính sách phát triển của tỉnh nhà. Các ý kiến của cử tri sẽ được tập hợp, phân loại và chỉ đạo giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Nam Hồng cũng chỉ đạo huyện Cẩm Xuyên cần tập trung giải quyết tốt những nội dung thuộc thẩm quyền như: xử lý triệt để tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Rác; tăng cường lực lượng giữ vững trật tự an toàn xã hội đặc biệt là an ninh nông thôn, an ninh vùng giáo.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast