Tập trung xây dựng thành phố Hà Tĩnh nổi bật hơn

(Baohatinh.vn) - Chiều 14/1, Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tập trung xây dựng thành phố Hà Tĩnh nổi bật hơn

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, BTV Thành ủy, sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị và nhân dân, năm 2019, TP Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả nổi bật.

Theo đó, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc, thu ngân sách hoàn thành chỉ tiêu và đạt cao hơn so với cùng kỳ.

Tập trung xây dựng thành phố Hà Tĩnh nổi bật hơn

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

Đây cũng là năm thứ 4 thành phố Hà Tĩnh dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính khối huyện thị; công tác xã hội hóa huy động nguồn lực tiếp tục đạt kết quả cao; thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW 6 khóa XII trong việc sáp nhập xã Đồng Môn, tổ dân phố và các cơ quan, đơn vị; kịp thời quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp về tổ chức đại hội Đảng các cấp…

Tập trung xây dựng thành phố Hà Tĩnh nổi bật hơn

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn trình bày báo cáo liên quan.

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được quan tâm triển khai thực hiện với các nhóm nhiệm vụ về lãnh đạo, chỉ đạo; chính trị, tư tưởng; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; phòng chống tham nhũng…

Tập trung đóng góp ý kiến nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra trong năm 2020, các ý kiến cho rằng: Cần tiếp tục tạo điều kiện sản xuất, thu hút đầu tư, phát triển thương mại dịch vụ; tăng cường chỉ đạo sâu sát trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là nguồn nước phục vụ sản xuất; các phường xã tập trung hoàn thành thi công hạ tầng các vùng quy hoạch để tạo quỹ đất cho thành phố…

Về công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; tăng cường giáo dục lý luận chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; giám sát thường xuyên và dám sát chuyên đề đối với cán bộ, đảng viên là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trên các lĩnh vực…

Tập trung xây dựng thành phố Hà Tĩnh nổi bật hơn

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các đơn vị chủ động triển khai các chương trình, kế hoạch của địa phương, đơn vị năm 2020 ngay từ những ngày đầu năm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị hệ thống chính trị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, quyết tâm và nỗ lực hơn nữa để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Nhiệm vụ về xây dựng Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp theo kế hoạch, nhất là đại hội chi bộ cơ sở. Chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự và các điều kiện đảm bảo để tổ chức Đại hội Đảng bộ, chi bộ địa phương, đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung thực hiện tốt quy chế đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Tập trung xây dựng thành phố Hà Tĩnh nổi bật hơn

Bí thư Thành ủy trao giấy khen cho 6 đơn vị đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh...

Tập trung xây dựng thành phố Hà Tĩnh nổi bật hơn

...và 3 tập thể đoàn công tác...

Tập trung xây dựng thành phố Hà Tĩnh nổi bật hơn

...16 cá nhân xuất sắc thực hiện nhiệm vụ đoàn công tác của BTV Thành ủy

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast