Cán bộ, đoàn viên phải tích cực rèn luyện “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng mong muốn, tuổi trẻ Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống, triển khai các phong trào hành động thiết thực, hiệu quả, đóng góp hơn nữa vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Cán bộ, đoàn viên phải tích cực rèn luyện “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”

Đoàn lãnh đạo tỉnh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng dẫn đầu đến chúc mừng Tỉnh đoàn Hà Tĩnh.

Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dẫn đầu đã đến chúc mừng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh.

Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia.

Cán bộ, đoàn viên phải tích cực rèn luyện “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Phát biểu chúc mừng cán bộ, đoàn viên Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và tuổi trẻ tỉnh nhà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận những kết quả mà tuổi trẻ Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua. Các phong trào thanh niên được triển khai hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế,xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tỉnh nhà.

Cán bộ, đoàn viên phải tích cực rèn luyện “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng phát biểu chúc mừng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và tỉnh Hà Tĩnh luôn quan tâm tới công tác đoàn và nguồn nhân lực trẻ. Thời gian tới, tuổi trẻ toàn tỉnh cần tiếp tục kế thừa truyền thống tốt đẹp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; mỗi cán bộ, đoàn viên phải tích cực rèn luyện “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, nhiệt huyết với công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Cần bám sát chủ trương, chính sách, nhiệm vụ chính trị của địa phương để triển khai các hoạt động, phong trào thiết thực, hiệu quả. Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phẩm chất cho lực lượng ĐVTN, phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đội ngũ ĐVTN trong các cơ quan, đơn vị. Tích cực quan tâm, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, giới thiệu việc làm. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ đoàn cơ sở để tạo nguồn cán bộ trẻ, chuẩn bị đội ngũ kế cận chất lượng, kinh nghiệm.

Cán bộ, đoàn viên phải tích cực rèn luyện “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Tỉnh đoàn Hà Tĩnh.

Cán bộ, đoàn viên phải tích cực rèn luyện “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức hội tặng hoa chúc mừng tuổi trẻ tỉnh nhà.

Cán bộ, đoàn viên phải tích cực rèn luyện “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”

Chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast