Xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”

(Baohatinh.vn) - Công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống luôn được các cấp bộ đoàn Hà Tĩnh chú trọng triển khai; tạo động lực để thế hệ trẻ rèn luyện, phấn đấu, góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục

Xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”

Tọa đàm “Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” do Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tổ chức năm 2020.

Với mục tiêu xây dựng lớp thanh niên Hà Tĩnh có “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”, giàu khát vọng cống hiến, công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống đã được các cấp bộ đoàn chỉ đạo triển khai thực hiện thường xuyên; đặc biệt tập trung cao trong những dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước và tỉnh nhà.

Xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”

Ra mắt CLB Lý luận trẻ huyện Nghi Xuân

Trong năm 2020, đã có hơn 500 buổi tọa đàm, diễn đàn, sinh hoạt chủ điểm được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Các diễn đàn đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia.

Có thể kể tới một số diễn đàn tiêu biểu như: “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”, “Tuổi trẻ Hà Tĩnh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”… Không chỉ mang ý nghĩa lớn về giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng và đạo đức, lối sống cho ĐVTN, các diễn đàn còn được tổ chức sáng tạo, đa dạng, phù hợp với diễn biến tình hình dịch Covid-19.

Xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”

Học sinh Hà Tĩnh hưởng ứng cuộc thi Hát quốc ca tại địa chỉ đỏ

Chị Phan Thị Quỳnh Hương - Phó Bí thư Đoàn khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho biết: “Năm 2020, Đoàn khối đã chỉ đạo 100% cơ sở đoàn tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị. Trong đó, tập trung cao trong khối Đảng, chính quyền và trường học nhằm tăng “sức đề kháng” cho ĐVTN, học sinh, sinh viên trước các thông tin, quan điểm cực đoan, lệch lạc...

Không chỉ tiếp thu thông tin, các diễn đàn còn là nơi để ĐVTN thẳng thắn nói lên ý kiến, nguyện vọng của mình. Như diễn đàn “Vai trò, trách nhiệm của ĐVTN trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” đã trở thành những cuộc thảo luận sôi nổi, khắc phục tình trạng đơn điệu, khô cứng về nội dung trong tuyên truyền, giáo dục”.

Lấy thực tiễn để thanh niên rèn luyện, tu dưỡng

Xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”

ĐVTN hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt tại xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên

Cùng với phát huy cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống thông qua các diễn đàn, sinh hoạt chính trị, các cấp bộ đoàn đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục gắn với thực tiễn thông qua tổ chức các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước như: Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh…

Xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”

ĐVTN Thạch Hà pha chế nước rửa tay sát khuẩn, phòng chống Covid-19.

Để thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia, các phong trào tình nguyện được các cấp bộ đoàn xây dựng, tổ chức bài bản, có ý nghĩa thực tiễn sát với cuộc sống của người dân và sự phát triển của xã hội. Nhiều phong trào tình nguyện trong thanh thiếu niên đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, đi vào cuộc sống như: “Thứ 7 tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, “Vườn ươm thanh niên”, “Hiến máu tình nguyện”, “Khám chữa bệnh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn”...

Bí thư Huyện đoàn Hương Sơn Nguyễn Văn Linh khẳng định: “Các phong trào tình nguyện chính là môi trường tốt để giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên; lan tỏa lối sống đẹp, biết hy sinh vì cộng đồng”.

Xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”

Chương trình thiện nguyện phát cháo miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông cho biết: “Thời gian tới, các cấp bộ đoàn tiếp tục tập trung giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho ĐVTN theo hướng sâu rộng, chất lượng và hiệu quả; tạo cho thanh niên môi trường và điều kiện tốt để rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Từ đó, xây dựng một thế hệ trẻ “vững lý tưởng, sáng niềm tin”, tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ, xứng đáng là cánh tay đắc lực, đội hậu bị tin cậy của Đảng”.

Xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast