Chưa được xóa án tích lại rủ nhau trộm cắp liên tỉnh

(Baohatinh.vn) - TAND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa lưu động tại xã Xuân Thành, xét xử Hoàng Văn Linh (SN 1991, trú tại xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và Nguyễn Hồng Quân (SN 1987, trú tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) về các tội “trộm cắp tài sản”, “hủy hoại tài sản”.

Chưa được xóa án tích lại rủ nhau trộm cắp liên tỉnh

Các bị cáo Hoàng Văn Linh và Nguyễn Hồng Quân tại phiên xét xử lưu động.

Cáo trạng của Viện KSND huyện Nghi Xuân cho thấy: Trong khoảng thời gian từ ngày 2/1/2019 đến ngày 8/1/2019, Hoàng Văn Linh và Nguyễn Hồng Quân đã thực hiện 2 vụ trộm tại TP Vinh và 1 vụ trộm tại huyện Nghi Xuân với tổng số tiền chiếm đoạt trên 100 triệu đồng.

Trong đó, Hoàng Văn Linh thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng; Nguyễn Hồng Quân thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản trị giá 46,5 triệu đồng.

Ngoài ra, trong quá trình trộm cắp, Hoàng Văn Linh còn có hành vi phá hỏng hoàn toàn một chiếc két sắt trị giá gần 6 triệu đồng. Điều đáng nói, cả hai đối tượng Linh và Quân vừa chấp hành xong hình phạt tù về loại tội “xâm phạm sở hữu” trở về địa phương, chưa được xóa án tích.

Chưa được xóa án tích lại rủ nhau trộm cắp liên tỉnh

Căn cứ vào các quy định của pháp luật về hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt 2 bị cáo tổng cộng 7 năm tù giam

Sau khi cân nhắc những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, trên cơ sở các quy định của pháp luật về hình sự, TAND huyện Nghi Xuân tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Linh 3 năm tù giam về tội "trộm cắp tài sản", 2 năm tù về tội "hủy hoại tài sản", tổng hai hình phạt là 5 năm tù; xử phạt Nguyễn Hồng Quân 2 năm tù về tội "trộm cắp tài sản".

Bản án nghiêm minh của TAND huyện Nghi Xuân đã nhận được sự đồng thuận cao của những người dự phiên tòa

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast