Giật mình trẻ em xưa và nay khác nhau “một trời một vực”

Thế giới ngày càng hiện đại, cách học tập và giải trí của trẻ em ngày càng khác so với chúng ta thời xưa.

Giật mình trẻ em xưa và nay khác nhau “một trời một vực”

Ngày xưa có gì cũng nhặt về chơi, đa số là lăn lộn ngoài thiên nhiên, còn trẻ con bây giờ thường dành thời gian ở trong nhà với các thiết bị điện tử nhiều hơn.

Giật mình trẻ em xưa và nay khác nhau “một trời một vực”

Chính vì vậy, hình phạt của bố mẹ với chúng cũng thay đổi ít nhiều: ngày xưa toàn là “tét mông”, phạt úp mặt vào tường, còn bây giờ chỉ cần cắt mạng, cắt trò chơi điện tử là bọn trẻ đã “sợ xanh mặt"

Giật mình trẻ em xưa và nay khác nhau “một trời một vực”

Các thiếu niên mới lớn cũng đã trưởng thành và ăn diện hơn nhiều

Giật mình trẻ em xưa và nay khác nhau “một trời một vực”

Ngày nay phụ huynh không cần hỏi “Hôm nay đi học thế nào?” với con của mình mà chỉ cần check mạng xã hội của chúng là đủ biết.

Giật mình trẻ em xưa và nay khác nhau “một trời một vực”

“Ác mộng” với lũ trẻ thời xưa chỉ là rối chiếc vòng đồ chơi, còn thời hiện đại sợ nhất là rối dây tai nghe

Giật mình trẻ em xưa và nay khác nhau “một trời một vực”

Còn đâu thời viết thư tay, gọi điện bằng ống bơ tự chế, mà thay vào đó là điện thoại thông minh và tin nhắn mạng xã hội

Giật mình trẻ em xưa và nay khác nhau “một trời một vực”

Những món ăn vặt chúng ta coi là bình thường bây giờ được coi là rất xa xỉ ở vài chục năm trước

Giật mình trẻ em xưa và nay khác nhau “một trời một vực”

Ngày nay nhiều em không còn thích làm bác sĩ, cô giáo, cảnh sát… bằng blogger, youtuber hay những công việc tự do khác

Giật mình trẻ em xưa và nay khác nhau “một trời một vực”

Trẻ con bây giờ cho tiền cũng chẳng chịu rời cái máy tính, chẳng bù cho ngày xưa trẻ con nằng nặc xin ra ngoài chơi

Giật mình trẻ em xưa và nay khác nhau “một trời một vực”

Những đồ chơi bây giờ đã hiện đại hơn nhiều, không còn mấy món tự chế rẻ tiền nhưng vui không tưởng của ngày xưa nữa

Giật mình trẻ em xưa và nay khác nhau “một trời một vực”

“Con yêu, bố vừa tìm thấy ảnh ông nội ngày xưa này!”

Giật mình trẻ em xưa và nay khác nhau “một trời một vực”

Nếu ngày xưa chúng ta quen với những bộ phim hoạt hình như Winnie the Pooh thì trẻ con thời nay có chú heo Peppa Pig làm bạn

Giật mình trẻ em xưa và nay khác nhau “một trời một vực”

Nhưng trên hết những bộ phim hoạt hình Disney vẫn là “huyền thoại” với trẻ em nhiều thế hệ cho dù chúng tận hưởng bằng phương tiện điện tử đơn sơ hay hiện đại như thế nào

Giật mình trẻ em xưa và nay khác nhau “một trời một vực”

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast