Tiếp tục trở thành tổ ấm cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Năm 2023, các cấp hội nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các nguồn lực xã hội hóa, hướng tới chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân theo hướng bền vững.

Sáng 3/1, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đại diện một số ban, ngành cấp tỉnh cùng dự.

Tiếp tục trở thành tổ ấm cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Hà Tĩnh

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2022 là năm đầu tiên Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh thực hiện kế hoạch của Nghị quyết Đại hội khóa III nhiệm kỳ 2021-2026. Với tinh thần chủ động vượt lên khó khăn, các cấp hội trong toàn tỉnh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện các chủ trương, chính sách đối với người có công, trong đó có nạn nhân CĐDC/Dioxin.

Tiếp tục trở thành tổ ấm cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin Hà Tĩnh báo cáo công tác hội năm 2022.

Năm 2022, các cấp hội nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh đã vận động được trên 4,93 tỷ đồng bằng tiền mặt và hiện vật trao tặng, hỗ trợ cho các nạn nhân.

Các cấp hội đã chi 4.992.975.000 đồng thực hiện công tác thăm hỏi tặng quà, hỗ trợ các nạn nhân. Trong đó, thăm hỏi, tặng 8.977 suất quà bằng tiền mặt và hiện vật trị giá gần 4 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa và làm mới 10 ngôi nhà trị giá 363 triệu đồng; tặng 21 sổ tiết kiệm cho 21 đối tượng trị giá 90 triệu đồng; hỗ trợ nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe 40 lượt nạn nhân trị giá hơn 24 triệu đồng...

Đối với Trung tâm nuôi dưỡng phục hồi chức năng, xông hơi, giải độc cho nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh (tại Cẩm Xuyên), năm 2022, đơn vị đã tổ chức tiếp đón, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng 1 đợt cho 30 nạn nhân; phối hợp khám chữa bệnh và tư vấn điều trị miễn phí 100 lượt đối tượng, trị giá 39 triệu đồng; kết hợp với Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin TX Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh tổ chức khám cho 185 nạn nhân.

Tiếp tục trở thành tổ ấm cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội nạn nhân CĐDC/Dioxin huyện Cẩm Xuyên: Cần khảo sát xác định rõ nạn nhân trực tiếp và gián tiếp để từ đó có các hình thức đề xuất hưởng chế độ.

Năm 2023, các cấp hội nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nguồn lực, bằng cách xã hội hóa việc chăm sóc giúp đỡ nạn nhân theo hướng bền vững. Thông qua các hình thức như: vận động tại chỗ, vận động từ xa, vận động qua MXH, báo đài, các cấp hội phấn đấu vận động được từ 3-4 tỷ đồng, thực hiện các việc làm thiết thực hiệu quả như: thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ làm mới, sữa chữa nhà ở, hỗ trợ nuôi dưỡng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, dạy nghề, xông hơi giải độc, hỗ trợ vốn sản xuất, tặng học bổng, hỗ trợ khó khăn đột xuất, khám chữa bệnh cho nạn nhân...

Tiếp tục trở thành tổ ấm cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Hà Tĩnh

Bà Hoàng Thị Khiêm - Chủ tịch Hội nạn nhân CĐDC/Dioxin TX Kỳ Anh: Hoạt động của hội cần có sự đồng hành vào cuộc mạnh mẽ hơn của các cấp ủy địa phương để phát huy tốt hơn nữa trong việc vận động để hỗ trợ các nạn nhân.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động hội, đồng thời đưa ra những kiến nghị đề xuất để công tác hội tốt hơn trong thời gian tới.

Nhiều ý kiến tập trung bày tỏ việc cần có chế độ cho người nuôi dưỡng nạn nhân gián tiếp mức độ 1 không tự phục vụ được; giải quyết chế độ cho thế hệ thứ 3 (cháu); đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm hỗ trợ kinh phí, phụ cấp hoạt động cho tổ chức hội các cấp, đặc biệt là hội cấp xã, phường, thị trấn...

Tiếp tục trở thành tổ ấm cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Hà Tĩnh

Dịp này, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh cũng đã trao tặng giấy khen của hội cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2022.

Tiếp tục trở thành tổ ấm cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast