Trao thưởng Ban Chuyên án vụ buôn bán, vận chuyển gần 5,5 tạ pháo từ Quảng Ninh về Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (13/12), Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ trao thưởng cho Ban Chuyên án P1119 của Công an huyện Cẩm Xuyên trong việc triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán gần 5,5 tạ pháo bằng tàu đánh cá từ Quảng Ninh về Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra ghi nhận, biểu dương thành tích mà lực lượng Công an huyện Cẩm Xuyên đạt được trong chuyên án vừa qua.

Trao thưởng Ban Chuyên án vụ buôn bán, vận chuyển gần 5,5 tạ pháo từ Quảng Ninh về Hà Tĩnh

Đại tá Đặng Hoài Sơn yêu cầu trong thời gian tới, Công an huyện Cẩm Xuyên cần tiếp tục tập trung tối đa phương tiện, lực lượng đấu tranh mạnh hơn nữa với tình trạng sử dụng, buôn bán, vận chuyển pháo, đảm bảo tốt ANTT trước, trong và sau tết nguyên đán Canh Tý 2020.

Trao thưởng Ban Chuyên án vụ buôn bán, vận chuyển gần 5,5 tạ pháo từ Quảng Ninh về Hà Tĩnh

Đại tá Đặng Hoài Sơn trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 2 cá nhân

Trao thưởng Ban Chuyên án vụ buôn bán, vận chuyển gần 5,5 tạ pháo từ Quảng Ninh về Hà Tĩnh

... trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phá án

Trao thưởng Ban Chuyên án vụ buôn bán, vận chuyển gần 5,5 tạ pháo từ Quảng Ninh về Hà Tĩnh

Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên tặng hoa chúc mừng Ban chuyên án

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Cẩm Xuyên đã phát hiện một đường dây do Phạm Thúy Liễu (SN 1981, trú tại thôn 1, xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên) cầm đầu, có hoạt động mua bán pháo từ Quảng Ninh về với số lượng lớn nên đã lập Ban chuyên án 1119 để đấu tranh.

Tối ngày 12/11/2019, Ban Chuyên án đã bắt giữ đối tượng Phạm Thúy Liễu khi đối tượng đang sử dụng xe mô tô vận chuyển 1 thùng các-tông bên trong có chứa 18 hộp pháo hoa, tổng trọng lượng 29kg tại khu vực Cửa Nhượng thuộc địa phận thôn 5, xã Cẩm Lĩnh.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Liễu, cơ quan công an thu giữ thêm 360 hộp pháo nổ (tổng số thu được là 548,9 kg).

Mở rộng điều tra, xác định toàn bộ số pháo nổ trên do Liễu cùng Thái Văn Vượng (SN 1989, trú tại thôn 6, xã Cẩm Lĩnh) mua của đối tượng khác ở Quảng Ninh để về bán kiếm lời.

Vượng vận chuyển số pháo trên bằng tàu đánh cá từ Quảng Ninh đưa về Hà Tĩnh cất giấu tại nhà Liễu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thúy Liễu và Thái Văn Vượng về tội “buôn bán hàng cấm” theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Chủ đề Pháo lậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast