Tái tạo nguồn lợi thủy sản, Hà Tĩnh thả 2 tấn cá giống xuống hồ Kẻ Gỗ

(Baohatinh.vn) - Sáng 6/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT Hà Tĩnh đã tiến hành thả cá tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành NN&PTNT (14/11/1945 – 14/11/2019).

Tái tạo nguồn lợi thủy sản, Hà Tĩnh thả 2 tấn cá giống xuống hồ Kẻ Gỗ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng cán bộ Sở NN&PTNT Hà Tĩnh và người dân địa phương đã tiến hành thả hơn 2 tấn cá giống xuống hồ Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên).

Tái tạo nguồn lợi thủy sản, Hà Tĩnh thả 2 tấn cá giống xuống hồ Kẻ Gỗ

Số lượng cá giống trên do Hợp tác xã cá giống Đô Lương (Nghệ An) cung ứng, tương đương với hơn 400.000 con, đều là giống cá truyền thống: trắm, trôi, mè, chép...

Tái tạo nguồn lợi thủy sản, Hà Tĩnh thả 2 tấn cá giống xuống hồ Kẻ Gỗ

Đây là hoạt động thường niên của Sở NN&PTNT trong những năm qua, không chỉ góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản mà còn tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cho hôm nay và thế hệ mai sau.

Tái tạo nguồn lợi thủy sản, Hà Tĩnh thả 2 tấn cá giống xuống hồ Kẻ Gỗ

Theo ông Lê Đức Nhân – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thời gian tới, các cấp, ngành, chính quyền địa phương cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi khai thác hải sản bằng phương tiện hủy diệt; tích cực phối hợp, đẩy mạnh phong trào thả cả tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh...

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast