Hà Tĩnh bắt xe khách chở gỗ lậu, pháo nổ từ Quảng Trị ra Nghệ An

(Baohatinh.vn) - Vụ việc vừa được Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và Công an huyện Thạch Hà bắt giữa tối 25/9 trên quốc lộ 1A.

Hà Tĩnh bắt xe khách chở gỗ lậu, pháo nổ từ Quảng Trị ra Nghệ An

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện

Vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 25/9, các lực lượng chức năng nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân có một chiếc xe khách mang biển kiểm soát (Lào) UN-9599 đang chở lượng hàng hóa trái phép từ Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo về Nghệ An trên quốc lộ 1 A nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, kiểm soát (tại địa bàn xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên).

Hà Tĩnh bắt xe khách chở gỗ lậu, pháo nổ từ Quảng Trị ra Nghệ An

Kiểm đếm số gỗ vi phạm

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 46 tấm (gỗ hương) có khối lượng 0,7m3, 12 hộp pháo nổ (mỗi hộp có 36 quả, tổng cộng 16 kg) nhưng không có giấy tờ hợp lệ.

Số pháo nổ, gỗ trên được chủ phương tiện là Nguyễn Đức Quang (SN 1975, quê ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cất dấu dưới các hầm xe, thùng dầu tự chế rất tinh vi.

Hà Tĩnh bắt xe khách chở gỗ lậu, pháo nổ từ Quảng Trị ra Nghệ An
Hà Tĩnh bắt xe khách chở gỗ lậu, pháo nổ từ Quảng Trị ra Nghệ An

12 hộp pháo được bọc giấy thiếc và cất dấu trong các ngóc ngách trên xe

Tại cơ quan điều tra, ban đầu đối tượng khai nhận mua số pháo nổ trên từ một người Lào với số tiền là 780.000 Kíp; số gỗ được mua của một người lạ cách Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo 500m về phía Việt Nam, sau đó chở về tiêu thụ.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chủ đề Hàng giả

Chủ đề Hàng lậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast