Ủy ban MTTQ thành phố Hà Tĩnh có Chủ tịch mới

(Baohatinh.vn) - Ông Nguyễn Đức Danh - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố vừa được Ủy ban MTTQ thành phố Hà Tĩnh hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị lần thứ 4 khóa XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 để hiệp thương chọn cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.

Ủy ban MTTQ thành phố Hà Tĩnh có Chủ tịch mới

Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Hà Văn Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Dương Tất Thắng - Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh cùng dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Hà Tĩnh đã thông qua các văn bản của Đảng, MTTQ tỉnh và của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác nhân sự.

Theo đó, hội nghị đã thống nhất miễn nhiệm ông Nguyễn Mai Linh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 để nghỉ hưu theo chế độ.

Đồng thời hiệp thương, thống nhất cử đồng chí Nguyễn Đức Danh - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ủy ban MTTQ thành phố Hà Tĩnh có Chủ tịch mới

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng và Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Dương Tất Thắng cùng lãnh đạo TP Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Danh.

Ủy ban MTTQ thành phố Hà Tĩnh có Chủ tịch mới

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Mai Linh - nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ, nghỉ hưu theo chế độ.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Tĩnh đã sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.

Ủy ban MTTQ thành phố Hà Tĩnh có Chủ tịch mới

9 tháng năm 2020, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân doàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ thành phố đã tăng cường phối hợp với các đoàn thể hướng dẫn, chỉ đạo MTTQ các phường, xã thực hiện xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị và xã đạt chuẩn nông thôn mới bằng các việc làm như: chỉnh trang 181 vườn hộ, xây dựng 2,4km đường giao thông nông thôn, 3 km thủy lợi nội đồng; vận động nhân dân hiến trên 2.000m2 đất, 1800m hàng rào, đóng góp trên 19.000 ngày công xây dựng nông thôn mới.

MTTQ thành phố tiếp tục đẩy mạnh làm nhà ở cho hộ nghèo, đến nay, đã hoàn thành 57/65 nhà với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong phong trào chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, MTTQ thành phố và phường, xã đã vận động quyên góp từ các tổ chức, cá nhân với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng; phối hợp các doanh nghiệp cấp phát trên 27 tấn gạo, 3.300 suất quà cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Thời gian tới, MTTQ thành phố tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; vận động nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào thi đua và các đề án của thành phố; tập trung phối hợp với các ban, ngành liên quan triển khai, thực hiện làm nhà ở cho hộ nghèo…

Chủ đề Bổ nhiệm cán bộ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast