Đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Đoàn Đăng Thịnh

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (10/8), tại thôn Thượng Tiến, xã Đức Lạc (Đức Thọ - Hà Tĩnh) long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử - văn hóa cấp cấp tỉnh nhà thờ Đoàn Đăng Thịnh.

Đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Đoàn Đăng Thịnh

Chương trình văn nghệ chào mừng

Nhà thờ Đoàn Đăng Thịnh được thiết kế 3 gian nhà gỗ, lợp gói âm dương, với diện tích 35m², mặc dù đến nay đã trải qua 3 lần nâng cấp trùng tu, tôn tạo song vẫn giữ được đầy đủ các yếu tố gốc ban đầu.

Đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Đoàn Đăng Thịnh

Nhà thờ Đoàn Đăng Thịnh nằm tại thôn Thượng Tiến, xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ, được xây cất vào đầu thế kỷ XX (1900 – 1904)

Trong thời kỳ 1945 – 1954, nhà thờ từng là nơi ăn nghỉ và làm việc của bộ phận chỉ huy các đơn vị quân đội cũng như dân chính trong quá trình chuẩn bị thực hiện các nhiệm vụ cách mạng trong vùng.

Đặc biệt, đây từng là nơi đào tạo tiếng Lào cấp tốc cho các cán bộ được giao nhiệm vụ sang giúp nước bạn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Đoàn Đăng Thịnh

Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh được nhân dân xã nhà trang nghiêm đón rước về nhà thờ Đoàn Đăng Thịnh.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1965 – 1975), nhà thờ là nơi cất giấu tài liệu mật của Tỉnh uỷ Hà Tĩnh.

Trong thời kỳ này xã Đức Lạc là trạm giao liên - nơi nghỉ chân của các đơn vị quân đội từ Bắc vào phục vụ chiến trường miền Nam. Nhà thờ thường được chọn làm nơi nghỉ cho chỉ huy các cấp từ đại đội đến tiểu đoàn.

Đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Đoàn Đăng Thịnh

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch ông Nguyễn Cảnh Thụy (ngoài cùng bên trái) trao bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Đoàn Đăng Thịnh cho chính quyền và người dân địa phương.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast