Đổi mới tư duy, tạo môi trường để thanh niên Hà Tĩnh trải nghiệm và cống hiến

(Baohatinh.vn) - Sáng 17/9, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019 và kỷ niệm 20 năm chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè (2000-2019)

Đổi mới tư duy, tạo môi trường để thanh niên Hà Tĩnh trải nghiệm và cống hiến

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, đại diện lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, các sở, ngành cùng tham dự hội nghị

Cùng với tuổi trẻ cả nước, trải qua 20 năm, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại Hà Tĩnh đã được các cấp, ngành, nhân dân ghi nhận là hoạt động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, đậm tính nhân văn. Chiến dịch đã có sự phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng, địa bàn ngày càng mở rộng.

Sau 20 năm triển khai, hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Hà Tĩnh không chỉ diễn ra trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, mà ở mọi thời điểm, mọi địa bàn khó khăn, trở thành việc làm được duy trì thường xuyên với nhiều phương thức đa dạng, phong phú.

Đổi mới tư duy, tạo môi trường để thanh niên Hà Tĩnh trải nghiệm và cống hiến

Năm 2019 với chủ đề “Thanh niên Hà Tĩnh tình nguyện vì cộng đồng”, sau hơn 3 tháng triển khai sôi nổi, rộng khắp, chiến dịch đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia và đạt được những kết quả tích cực, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ.

Hà Tĩnh vinh dự có 3/50 công trình được tuyên dương “Công trình thanh niên tiêu biểu” dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; bằng khen Trung ương Đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tiếp sức mùa thi 2019...

Các cấp bộ Đoàn, Hội tập trung chỉ đạo và thực hiện hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới với nhiều cách làm hay, nhiều mô hình hiệu quả, sáng tạo, xuyên suốt trong chiến dịch.

Nổi bật là các hoạt động tình nguyện hỗ trợ các xã đăng ký về đích nông thôn mới. Toàn tỉnh đã xây dựng 81 tuyến đường điện thanh niên tổng chiều dài 67,95 km, trị giá hơn 1 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng mới 31 mô hình kinh tế thanh niên, quy mô đầu tư mỗi mô hình trên 200 triệu đồng...

Đổi mới tư duy, tạo môi trường để thanh niên Hà Tĩnh trải nghiệm và cống hiến

Bí thư Đoàn Khối CCQ&DN tỉnh Trần Công Hoan: Triển khai các chương trình của Trung ương cần phù hợp với thực tiễn địa bàn Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, cần thẳng thắn nhìn nhận một số chương trình, hoạt động vẫn còn hình thức, chưa đi vào thực tiễn.

Toàn tỉnh tổ chức 32 đợt khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí; trao 5.824 suất quà trị giá gần 2,7 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách; tổ chức 7 đợt hiến máu tiếp nhận 1.208 đơn vị máu cung cấp cho các bệnh viện.

Tỉnh đoàn, các huyện, thị, thành Đoàn vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng mới, đóng góp ngày công xây mới 35 nhà, sửa chữa 36 nhà nhân ái, nhà “Khăn quàng đỏ” tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.

Đổi mới tư duy, tạo môi trường để thanh niên Hà Tĩnh trải nghiệm và cống hiến

Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đặng Đình Tài: Thời gian qua, nhiều hoạt động của thanh niên đã tạo được sức lan tỏa rộng, công tác tuyên truyền, giáo dục được thực hiện tốt. Tuy nhiên, riêng với chiến dịch Hành quân xanh, hiệu quả đạt được chưa thực sự cao, sự phối hợp giữa các lực lượng chưa chặt chẽ.

Các cấp bộ Đoàn triển khai tốt các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu như trồng và chăm sóc cây xanh, vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải bờ biển, khu du lịch, triển khai sâu rộng cuộc thi “Thách thức để thay đổi”, “Hành trình thứ 2 của lốp xe”…

Đặc biệt, góp sức chữa cháy rừng tại huyện Nghi Xuân, Tỉnh đoàn đã điều động lực lượng chi viện kịp thời phối hợp với lực lượng vũ trang xung kích cứu rừng; kêu gọi 1.110 suất cơm, 300 két nước, 250 thùng sữa, 100 thùng bánh và các nhu yếu phẩm miễn phí tiếp sức cho cán bộ, chiến sỹ, ĐVTN và nhân dân.

Các cấp bộ Đoàn thành lập 262 đội TNTN ra quân giúp đỡ hộ dân, cơ sở y tế, đơn vị trường học chằng chống nhà cửa, gia cố mái nhà, bảo vệ cây trồng, vật nuôi, chủ động đối phó với cơn bão số 4.

Tổ chức 52 đội hình tại chỗ và chi viện với gần 1.000 thanh niên tình nguyện tại chỗ tập trung bám các địa bàn bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Đổi mới tư duy, tạo môi trường để thanh niên Hà Tĩnh trải nghiệm và cống hiến

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông: Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn tiếp tục tập trung vào các phần việc thiết thực; chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực phản biện trước các thông tin sai lệch cho ĐVTN; thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động, đảm bảo an toàn trong công tác tình nguyện.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá về công tác chỉ đạo, triển khai, tổ chức chiến dịch TNTN hè; nội dung, hình thức của 5 chương trình, chiến dịch lớn gồm: Kỳ nghỉ hồng, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Tiếp sức mùa thi, Hành quân xanh.

Đại biểu cũng nhìn nhận những ưu điểm, thế mạnh, cách làm, mô hình hay cần phát huy, và những khó khăn trong tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, tình nguyện đột xuất...

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải ghi nhận những kết quả mà tuổi trẻ tỉnh nhà đã đạt được trong chiến dịch vừa qua; khẳng định chiến dịch tình nguyện đã đi vào chiều sâu, có hiệu quả, góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển tỉnh Hà Tĩnh.

Đổi mới tư duy, tạo môi trường để thanh niên Hà Tĩnh trải nghiệm và cống hiến

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải: Tổ chức đoàn cần tìm ra các kênh tuyên truyền, giáo dục thiết thực nhất, định hướng chuẩn nhất cho các nhóm đối tượng thanh niên.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đã trở thành hoạt động thường xuyên, thu hút ngày càng đông đảo các ĐVTN tham gia, tạo môi trường để thanh niên được trải nghiệm, góp phần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng cho thế hệ trẻ.

Các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng, công tác xây dựng tổ chức đoàn, công tác đội, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng đạt nhiều kết quả...

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải nhấn mạnh, trong thời đại công nghệ 4.0, hoạt động Đoàn có nhiều thuận lợi nhưng đồng thời cũng là thách thức lớn trước nguồn thông tin đa chiều. Tổ chức đoàn cần tìm ra các kênh tuyên truyền, giáo dục thiết thực nhất, định hướng chuẩn nhất cho các nhóm đối tượng thanh niên.

Trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn tổ chức Đoàn tiếp tục khắc phục những khó khăn, phát huy các kết quả đạt được, không chạy theo hình thức, danh hiệu, tập trung vào hiệu quả, thực chất.

Tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới các hình thức hoạt động, tạo hứng thú, môi trường tốt cho thanh niên trải nghiệm, cống hiến; hỗ trợ nhu cầu lập thân lập nghiệp của thanh niên; có trách nhiệm giáo dục thế hệ trẻ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng hiệu quả...

Đổi mới tư duy, tạo môi trường để thanh niên Hà Tĩnh trải nghiệm và cống hiến

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast