Hãng Sharp muốn chuyển sản xuất laptop từ Trung Quốc sang Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Tập đoàn điện tử Nhật Bản Sharp đang xem xét việc chuyển hoạt động sản xuất máy tính xách tay phục vụ thị trường Mỹ từ Trung Quốc sang Việt Nam để tránh khoản thuế của Mỹ áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Hãng Sharp muốn chuyển sản xuất laptop từ Trung Quốc sang Việt Nam

Ông Yoshihisa Ishida (trái) - Phó chủ tịch điều hành Tập đoàn Sharp, bên một sản phẩm máy tính xách tay của hãng này. (Ảnh: Kyodo)

Máy tính xách tay nằm trong danh mục hàng hóa bị đánh thuế trong đợt áp thuế thứ 4 của Mỹ lên hàng Trung Quốc.

Hiện tại, tất cả các sản phẩm máy tính xách tay của Sharp đều được sản xuất ở Trung Quốc.

Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, nếu đợt áp thuế thứ 4 của Mỹ lên hàng Trung Quốc chính thức có hiệu lực, Sharp có thể sẽ tạm thời chuyển việc sản xuất laptop của hãng này phục vụ thị trường Mỹ sang nhà máy ở Đài Loan (Trung Quốc) trước khi chuyển đến Việt Nam.

Nhà máy sản xuất máy tính Sharp tại Việt Nam hiện vẫn đang được xây dựng và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào nửa cuối năm nay.

Trung bình, số lượng laptop của Sharp xuất sang thị trường Mỹ là khoảng 10.000 chiếc/tháng, chiếm khoảng 10% tổng số lượng máy tính xách tay của hãng này.

Tháng trước, các lãnh đạo của Sharp cũng cho biết tập đoàn này đang xem xét việc chuyển giao dây chuyền sản xuất máy in đa chức năng từ Trung Quốc sang Thái Lan.

(Theo Japan Times)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast