Loạt sản phẩm "độc, lạ" nhà sản xuất súng trường AK mang tới Army 2018

Những sản phẩm được Kalashnikov đem tới triểm lãm lần này đáp ứng được các nhu cầu đa dạng từ quân sự đến dân dụng.

Loạt sản phẩm “độc, lạ” nhà sản xuất súng trường AK mang tới Army 2018

Nổi bật lên trong số những sản phẩm mới mà tập đoàn "Kalashnikov" đem tới triển lãm tại Diễn đàn quân sự quốc tế 2018 là một nguyên mẫu tổ hợp "có điều khiển và đứng thẳng" – hay nói cách khác nghe hầm hố hơn - một con robot chiến đấu khổng lồ "biết đi bộ".

Loạt sản phẩm “độc, lạ” nhà sản xuất súng trường AK mang tới Army 2018

Robot được trang bị các tay manip giúp cho nó có thể di chuyển trên nhiều loại địa hình khác nhau và thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu và lẫn kỹ thuật.

Nhà sản xuất huyền thoại của nước Nga cũng trưng bày một số mẫu xe máy điện. Biến thể UM-1 (Urban Moto) dành cho thị trường dân dụng và được phát triển hoàn toàn bởi nguồn lực nội địa. UM-1 sử dụng pin LiFePO4 và LiPO, tiêu thụ 15 kWh điện cho mỗi lần sạc – tức là 15 số điện.

Loạt sản phẩm “độc, lạ” nhà sản xuất súng trường AK mang tới Army 2018

Đại diện của Kalashnikov cho biết, UM-1 chắc chắc sẽ làm hài lòng bất cứ khách hàng nào bởi tính dễ sử dụng và bảo trì, bảo dưỡng cực kỳ đơn giản. Xe có vận tốc tối đa 100 km/h và chạy được 150 km/lần sạc.

Loạt sản phẩm “độc, lạ” nhà sản xuất súng trường AK mang tới Army 2018

Người anh em của UM-1 là SM-1 - mẫu xe máy động cơ điện được phát triển đặc biệt cho Bộ Quốc phòng Nga. SM-1 được trang bị động cơ điện 1 chiều không chổi than, làm mát bằng nước và có thiết kế hầm hố hơn rất nhiều, mang đậm chất địa hình offroad để phù hợp với những nhiệm vụ quân sự.

Vận tốc tối đa của SM-1 là 90 km/h và pin cũng cho quãng đường 150 km/lần sạc – tương tự như người anh em dân sự UM-1.

Loạt sản phẩm “độc, lạ” nhà sản xuất súng trường AK mang tới Army 2018

Kalashnikov không tiết lộ thông tin chi tiết về các tính năng kỹ-chiến thuật của SM-1.

Có thể thấy, vì đây là bản nguyên mẫu nên chắc chắn rằng cho tới khi được đưa vào sản xuất hàng loạt thì các tính năng sẽ còn thay đổi rất nhiều.

Tuy nhiên, một vài thông số cơ bản có thể sẽ được giữ nguyên, ví dụ như kích thước: 2,2 x 1,3 x 1,5 m (chiều dài tổng thể x chiều cao x chiều dài cơ sở), hệ thống treo sau được làm theo công nghệ con lắc với giảm xóc trung tâm bằng lò xo-thủy lực, giảm xóc trước dạng ống lồng xoắn ngược.

Loạt sản phẩm “độc, lạ” nhà sản xuất súng trường AK mang tới Army 2018

Xe buggy lai (hybrid) OV-2 được đem tới triển lãm "Army-2018" lần này cũng được phát triển cho quân đội Nga với những thông số kỹ thuật rất ấn tượng: tốc độ tối đa đến 100 km/h, động cơ đốt trong gắn với cầu sau cho công suất 42 kW, còn động cơ điện ở cầu trước có công suất 55 kW. Xe được thiết kể để có thể mang được tối đa 4 binh sỹ.

Loạt sản phẩm “độc, lạ” nhà sản xuất súng trường AK mang tới Army 2018

Máy quét sinh trắc học độc đáo của Kalashnikov hoàn toàn gây bất ngờ cho các chuyên gia. Nó xác định danh tính theo hình dạng tĩnh mạch trong lòng bàn tay của người dùng. Tốc độ nhận dạng cũng thuộc dạng ấn tượng – chỉ 500 mili giây! Theo tuyên bố của nhà sản xuất, đây là công nghệ bảo mật nhất cho đến thời điểm này.

Loạt sản phẩm “độc, lạ” nhà sản xuất súng trường AK mang tới Army 2018

Cuối cùng, Kalashnikov đã phá vỡ những quy tắc của chính mình khi giới thiệu "súng trường tấn công Kalashnikov AK-308 mới nhất" sử dụng đạn 7,62x51 mm NATO.

Ngoài việc được trang bị thiết bị ngắm dioptic thì mẫu súng mới này được phát triển dựa trên mẫu AK-103 và sử dụng nhiều thành phần, cũng như cụm cơ khí từ AK-12. Kalashnikov cho biết, mẫu súng mới sẽ sớm được đưa vào thử nghiệm.

Theo Soha/Trí Thức Trẻ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast