Thông qua Nghị quyết sáp nhập hai xã ven đô TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (31/7), HĐND TP Hà Tĩnh khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp bất thường để thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố. Dự kỳ họp có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y.

Thông qua Nghị quyết sáp nhập hai xã ven đô TP Hà Tĩnh

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo tờ trình về việc thông qua phương án sáp nhập 2 xã Thạch Môn, Thạch Đồng; phương án sáp nhập 2 xã Thạch Môn –Thạch Đồng; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thành phố và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua phương án sáp nhập 2 xã Thạch Môn – Thạch Đồng.

Thông qua Nghị quyết sáp nhập hai xã ven đô TP Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Phạm Hùng Cường trình bày các nội dung liên quan tại kỳ họp.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, phương án sáp nhập xã đến tận cán bộ, đảng viên và các tầng lớn nhân dân nên bà con hai xã Thạch Đồng, Thạch Môn đã đồng tình cao đối với việc thực hiện chủ trương lớn này. Kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập đơn vị hành chính trong 2 ngày 24 và 25/7/2019 tại 2 xã có số cử tri tán thành đạt từ 97,5% - 99,6%.

Việc sắp xếp 2 xã Thạch Đồng, Thạch Môn thành 1 xã với tên gọi xã Đồng Môn nhằm tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, sẽ nhập nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 3 xã. Sau khi sáp nhập, diện tích tích tự nhiên của xã mới là 9,93 km2, tổng dân số là 6.934 người.

Thông qua Nghị quyết sáp nhập hai xã ven đô TP Hà Tĩnh

100% đại biểu HĐND TP Hà Tĩnh biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Trên cơ sở xem xét báo cáo, tờ trình tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND TP Hà Tĩnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Thông qua Nghị quyết sáp nhập hai xã ven đô TP Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y bày tỏ sự yên tâm, ghi nhận và đánh giá cao về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương sắp xếp bộ máy của TP Hà Tĩnh.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y bày tỏ sự yên tâm, ghi nhận và đánh giá cao về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương sắp xếp bộ máy của TP Hà Tĩnh thời gian qua. Theo đó, địa phương đã tổ chức triển khai kịp thời, nghiêm túc, bài bản, đúng quy định. Đặc biệt, công tác tuyên truyền chủ trương, phương án sáp nhập đến tận cử tri trên địa bàn được chú trọng. Nhờ đó, qua lấy ý kiến cử tri nhận được sự đồng thuận cao của người dân.

Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả sau sáp nhập, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị địa phương cần phải có giải pháp cụ thể, căn cơ, lộ trình cụ thể để thực hiện. Đặc biệt quan tâm về vấn đề sử dụng trụ sở sau sáp nhập; có giải pháp cụ thể đối với đội ngũ cán bộ dôi dư; sau khi được phê duyệt sáp nhập, cần sớm ổn định tổ chức bộ máy để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; tập trung quản lý đất đai, môi trường, phát triển sản xuất...

Chủ đề Sáp nhập xã ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast