5 đối tượng trộm tài sản ở Formosa Hà Tĩnh nhận 147 tháng tù

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh vừa tuyên phạt 147 tháng tù giam cho 5 đối tượng trộm cắp tài sản tại Công ty Trùng Khánh, nằm trong Công ty Formosa Hà Tĩnh.

5 đối tượng trộm tài sản ở Formosa Hà Tĩnh nhận 147 tháng tù

Các bị cáo tại phiên xử

Ngày 12/6, tại UBND phường Kỳ Liên (TX Kỳ Anh), Toà án nhân dân thị xã Kỳ Anh mở phiên toà xét xử lưu động vụ án hình sự trộm cắp tài sản đối với các bị cáo: Hoàng Thế Hưng (SN 1996), Trần Xuân Thủy (SN 1999), Lê Anh (SN 1995), đều trú tại xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh; Dương Kim Trung (SN 1997), Nguyễn Văn Mậu (SN 1998), cùng trú tại phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh. Riêng Trần Xuân Thủy bị truy tố thêm tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng của Viện KSND thị xã Kỳ Anh: Hoàng Thế Hưng, Trần Xuân Thủy, Dương Kim Trung, Nguyễn Văn Mậu bàn nhau góp tiền mua dao để đi vào công trường đang thi công của Công ty Trùng Khánh (nằm trong Công ty Formosa Hà Tĩnh), để trộm dây cáp tiếp địa.

Sau khi lên kế hoạch, vào chiều ngày 25/1/2019, tại quán cà phê Phú Ngân ở phường Kỳ Thịnh, các đối tượng Hưng, Thủy, Anh, Trung, Mậu và Mai Xuân Bính mang theo 4 con dao, 1 ống tuýp, 2 chiếc kìm, rồi đi vào lò dập cốc số 2 của Công ty Trùng Khánh cắt trộm 107m dây cáp tiếp địa, với tổng trị giá 32.270.000 đồng.

Các đối tượng bị bảo vệ của Công ty Formosa Hà Tĩnh phát hiện và đuổi bắt nên đã vứt tang vật trộm cắp rồi bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy, Mậu đã đưa cho các đối tượng Trung, Thủy, Hưng mỗi người một con dao và đưa cho Lê Anh một ống tuýp kim loại nhằm để đe dọa, hành hung khi bị bảo vệ đuổi bắt.

Khi bị anh Nguyễn Văn Nhân và anh Nguyễn Mạnh Hào là bảo vệ của Công ty Formosa Hà Tĩnh truy đuổi, đối tượng Trần Xuân Thủy đã dùng dao chém anh Nguyễn Văn Nhân bị thương, gây tổn hại 12 % sức khỏe; đối tượng Lê Anh dùng ống tuýp kim loại đánh anh Nguyễn Mạnh Hào bị thương nhẹ, sau đó cùng nhau tẩu thoát.

Sau một thời gian bỏ trốn, đến ngày 3/2/2019, Hoàng Thế Hưng, Trần Xuân Thủy, Lê Anh, Dương Kim Trung và Nguyễn Văn Mậu đã ra đầu thú.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Căn cứ vào tình tiết và mức độ phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thế Hưng 30 tháng tù giam; 2 bị cáo Lê Anh, Nguyễn Văn Mậu cùng mức án 24 tháng tù giam; Dương Kim Trung 27 tháng tù giam; riêng bị cáo Trần Xuân Thủy chịu mức án 42 tháng tù cho 2 tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Riêng đối tượng Mai Xuân Bính hiện đang bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an TX Kỳ Anh đã ra quyết định truy nã và tách vụ án để điều tra xử lý theo quy định.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast